Đồng Tháp: 60% số người về quê muốn quay lại tìm việc làm sau dịch

(PLO)- Trong số 26.030 công dân về Đồng Tháp tự phát thì có hơn 60% dự định sẽ quay lại các tỉnh, thành để tìm việc khi tình hình dịch ổn định.

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền Đồng Tháp, tính đến tối 6-10, tỉnh đã tiếp nhận 26.030 công dân từ các tỉnh thành về địa phương.

Mặc dù tự về quê với số lượng lớn và đột ngột, nhưng lực lượng chức năng và các tổ chức tỉnh đã tổ chức đón tiếp kịp thời, chu đáo và đảm bảo an toàn.

Qua sàng lọc, ngành chức năng đã tiếp nhận thực hiện cách ly đối với 23.236 người số còn lại đang chờ cách ly. Kết quả xét nghiệm tổng cố có 151 ca mắc COVID-19 (chiếm 0,6%); có 7.187 người chưa được tiêm vaccine (chiếm 29%), 11.609 người đã tiêm 01 mũi (chiếm 46%), 4.285 người đã tiêm 02 mũi (17%) và 2.020 F0 sau điều trị (chiếm 8%).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Tháp hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi về địa phương.  Ảnh: VĂN KHƯƠNG

Về nghề nghiệp, thì có 6.576 người lao động tự do (26%), 16.178 là công nhân (65%).

Qua khảo sát, nguyện vọng của bà con ở lại địa phương tìm việc là 8.710 người (chiếm 34,7%); số dự định sẽ quay lại các tỉnh, thành phố khác để tìm việc sau khi tình hình dịch ổn định là 15.103 người (chiếm 60,2%).

Chủ tịch UBND tỉnh ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể tiếp tục huy động mọi nguồn lực và cơ sở vật chất để tiếp nhận người dân an toàn, chu đáo; song song đó hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong thời gian cách ly tại nhà.

Ông Phạm Thiện Nghĩa (bìa phải), Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp chào đón bà con trở về địa phương tại chốt kiểm soát trên tuyến Quốc lộ N2.
Ảnh: VĂN KHƯƠNG

Chủ tịch tỉnh lưu ý, các khu cách ly cần hạn chế tập trung quá đông, thực hiện phân tán và giãn cách để giảm nguy cơ lây chéo. Các địa phương không lơ là, phải kiểm soát tốt địa bàn; thường xuyên tầm soát lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao: khu vực chợ, khu đông dân; phân loại điều trị, hạn chế chuyển bệnh nặng.

Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế kích hoạt và đặt yêu cầu cao nhất đối với hệ thống y tế của tỉnh, trong đó, tiếp tục hỗ trợ, kịp thời bổ sung và nâng cao năng lực đối với các Đội phản ứng nhanh, các trạm y tế lưu động, Đội lấy mẫu cộng đồng, Tổ Y tế cộng đồng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.