Đóng tàu vỏ thép: Nơi đội vốn 1 tỉ, nơi tới 8 tỉ

(PL)- Cũng đóng tàu theo yêu cầu của ngư dân nhưng ở Quảng Nam chỉ 12 tỉ đồng/tàu, trong khi con số đó ở Bình Định lên tới 20 tỉ đồng.

Mới đây, tại Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Sơn - X50 (thuộc Tổng Công ty Sông Thu) đã đóng mới hai tàu cá vỏ thép, phục vụ đánh bắt xa bờ cho ngư dân Phan Thu và Trần Công Chi (xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam). Đây là hai tàu cá vỏ thép đầu tiên mà ngư dân tỉnh Quảng Nam được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV Chi nhánh Quảng Nam cho vay hơn 93% giá trị hợp đồng đóng tàu.

Đóng theo yêu cầu ngư dân, vốn đội chỉ 1 tỉ

Theo đại diện Nhà máy X50, tàu cá lưới rê mà đơn vị này đóng cho ngư dân là loại tàu cá vỏ thép, kết cấu hàn, hệ động lực diesel lai chân vịt có bước định qua hộp điều tốc. Tàu một thân thuôn đều, thượng tầng bố trí phía lái tàu. Tàu đánh bắt cá trên biển bằng hình thức thả lưới rê. Cá được bảo quản bằng cách ướp đá lạnh trong khoang bọc cách nhiệt.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Sơn - X50 (thuộc Tổng Công ty Sông Thu), cho biết mẫu tàu đóng cho hai ngư dân Quảng Nam vẫn dựa trên các mẫu thiết kế của Bộ NN&PTNT đưa ra. Tuy nhiên, nhà máy đã tiến hành cải hoán lại theo yêu cầu của ngư dân. “Để cho ra được mẫu thiết kế hôm nay, chúng tôi đã nhiều lần bàn bạc, trao đổi với ngư dân, hội nghề cá và chính quyền địa phương. Sau khi tổng hợp lại các ý kiến, nhà máy mới đưa ra mẫu thiết kế đã chỉnh sửa hợp lý, phù hợp với tập quán đánh bắt của ngư dân” - Đại tá Tuấn cho hay. Dự kiến đến giữa tháng 7 sẽ hoàn thành hai con tàu vỏ thép này. Giá mỗi con tàu khoảng 12,5 tỉ đồng.

Theo ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, ngư dân được quyền chỉnh sửa, điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu đánh bắt. Ông Tấn lấy ví dụ, nếu ngư dân thấy công suất của hãng máy này không tốt, có thể thay máy của hãng khác. Cabin có thể dời về phía sau để có không gian phía trước tàu… Các tàu qua chỉnh sửa có thể tăng thêm 700 triệu đến 1 tỉ đồng nhưng các ngân hàng vẫn chấp nhận được.

Theo chủ tàu Lê Văn Sang, tàu cá vỏ thép Sang Fish 01 cũng cần phải điều chỉnh lại thiết kế. Ảnh: Tấn Tài

Có nơi đội từ 5 tỉ đến 9 tỉ đồng

Pháp Luật TP.HCM đã từng phản ánh việc đội vốn đóng tàu vỏ thép cho ngư dân tỉnh Bình Định. Theo đó, vì các mẫu tàu phê duyệt của Bộ NN&PTNT không đáp ứng được yêu cầu đánh bắt thực tiễn nên ngư dân Bình Định đã tư vấn thiết kế cho phù hợp. Tuy nhiên, khi tư vấn thiết kế xong, giá mỗi con tàu vỏ thép đã đội lên từ 5 tỉ đến 9 tỉ đồng. Điều này đã gây ra hàng loạt khó khăn cho ngư dân của Bình Định, cho nên các cơ quan chức năng của Bình Định đã có công văn yêu cầu Bộ NN&PTNT có những hướng dẫn cụ thể.

Trao đổi lại với chúng tôi về vấn đề này, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết đến nay Bộ NN&PTNT vẫn chưa phản hồi các kiến nghị của tỉnh này về giải quyết các vướng mắc trong thực hiện việc đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. “Nếu chờ Bộ thì muộn quá vì theo kế hoạch thực hiện Nghị định 67, riêng trong năm nay tỉnh Bình Định sẽ đóng mới 200 tàu cá khai thác, tàu dịch vụ hậu cần. Do đó, chúng tôi vẫn triển khai với tinh thần đảm bảo có lợi và an toàn cho ngư dân” - ông Hổ nói.

Tuy nhiên, theo ông Hổ, vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn là chưa có giá chuẩn cho các mẫu tàu vỏ thép. “Giá dự toán do các cơ sở đóng tàu đưa ra vẫn quá cao, có mẫu tàu dự toán đến 20 tỉ đồng. Trong khi hiện nay vẫn chưa có cơ quan thẩm định giá độc lập để xác định giá trị thực của con tàu. Đây vẫn là điều chúng tôi lo nhất cho bà con ngư dân. Trước mắt, chúng tôi đã làm việc, đề nghị với các ngân hàng thẩm định kỹ giá để giúp bà con ngư dân vay đúng giá trị, ngăn chặn tình trạng các cơ sở đóng tàu đẩy giá” - ông Hổ nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Quang Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh, thừa nhận sau khi điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu của ngư dân, giá dự toán mỗi mẫu tàu tăng thêm 4-5 tỉ đồng. “Một số mẫu tàu do Bộ NN&PTNT phê duyệt, dự toán có giá thành hơn 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi điều chỉnh lại theo yêu cầu của ngư dân đã tăng thêm 4-5 tỉ đồng. Nguyên nhân là do lắp thêm nhiều trang thiết bị hiện đại theo yêu cầu của ngư dân. Bà con ngư dân được toàn quyền lựa chọn đơn vị thiết kế, đảm bảo các yêu cầu. Chúng tôi cũng đề nghị các ngân hàng thuê đơn vị tư vấn, thẩm định giá độc lập để thẩm định giá thành nhằm đảm bảo khách quan” - ông Lâm giải thích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.