'Đồng phục' biển hiệu trên tuyến phố kiểu mẫu 'vỡ trận'

(PLO)- Sau nửa năm thí điểm “đồng phục”, nhiều cửa hàng trên tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn đã tự ý thay đổi nội dung, màu sắc biển hiệu của mình.

Đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân - Hà Nội) được biết đến là con đường kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội. Đây cũng là một trong những nơi Hà Nội thí điểm việc “đồng phục” biển hiệu. Theo đó, các biển hiệu có kích thước thống nhất với nhau, có nền với hai màu xanh, đỏ và chữ trắng.

Tuy vậy, chỉ sau nửa năm, việc thực hiện biển hiệu “đồng phục” dường như đang “vỡ trận” khi hàng loạt cửa hàng trên tuyến phố đã chủ động thay đổi màu sắc, kiểu chữ bảng hiệu cửa hàng mình.

Một số cửa hàng lắp thêm biển nhỏ phía dưới

Theo các chủ cửa hàng, việc đồng bộ một loạt biển hiệu trên tuyến phố đã gây khó khăn cho việc kinh doanh. Cụ thể, các bảng hiệu tương tự nằm sát với nhau khiến khách hàng rất khó nhận biết địa chỉ, thương hiệu cũng xóa mất sự khác biệt của các gian hàng.

“Biển hiệu nào cũng giống nhau khiến khách hàng rối mắt, họ không đủ kiên nhẫn để tìm nên đã ra những tuyến phố khác để mua hàng. Thậm chí, cả khách quen cũng bị nhầm lẫn vì các cửa hàng quá giống nhau” - chủ một cửa hàng thời trang nói.

“Đồng phục biển hiệu khiến việc quảng cáo gần như vô dụng. Nếu trước đây làm biển nghĩ sao cho độc đáo thì bây giờ không cần, bởi không còn sự khác biệt” -một chủ tiệm ăn tỏ ra bức xúc.

Trong khi đó, nhiều chủ hàng khác cho biết họ ủng hộ việc đồng bộ về kích thước bảng hiệu nhưng màu sắc, logo thương hiệu phải được tự quyết định.

Nhiều biển hiệu trên phố Lê Trọng Tấn đã thay đổi màu sắc, phá vỡ sự đồng bộ

Ghi nhận thực tế, hiện tại, hàng loạt cửa hàng trên tuyến đường này đã thay thế những biển hiệu khác biệt so với “đồng phục” cũ. Các biển hiệu này được thiết kế riêng theo đặc trưng của cửa hàng từ màu sắc, kiểu chữ cho đến chất liệu…

Trong khi đó, nhiều cửa hàng vẫn sử dụng biển đồng phục nhưng bổ sung thêm biển phía dưới, lắp mái hiên hoặc lắp đèn LED để thu hút khách hàng. Thậm chí một số cửa hàng còn “bổ sung” thêm biển nhỏ, đặt ngay ra phía mặt đường,…

Một số cửa hàng lắp đặt biển hiệu khác biệt cả về phông chữ, màu sắc và kích thước

“Từ khi thay đổi biển hiệu, cửa hàng chúng tôi nổi bật rõ rệt. Nhiều khách hàng cũng nhận xét rằng để biển như bây giờ dễ nhận ra hơn. Biết là việc tự ý thay đổi sẽ trái với chủ trương trước đó nhưng mục đích kinh doanh là phải bán được hàng” - chủ một shop quần áo nói.

Trao đổi về vấn đề trên, một lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đây là việc làm tự ý của các chủ kinh doanh. Một số người đã có kiến nghị đề xuất giữ nguyên kích thước biển hiệu nhưng được thay đổi màu sắc.

“Ngay từ đầu, quận cũng không chủ trương “đồng phục” mà chỉ vận động người dân ủng hộ. Sau khi nhận được phản hồi, hiện quận đang nghiên cứu và báo cáo TP về những đề xuất của các hộ kinh doanh để có hướng giải quyết phù hợp nhất” - vị này thông tin.

Điển hình nhất là các cửa hàng thay đổi màu sắc và phông chữ

Hoặc treo thêm hình ảnh lên biển hiệu để tạo điểm nhấn

Việc thay đổi màu sắc biển hiệu khiến khách hàng dễ nhận biết hơn

Một cửa hàng ăn còn trang bị thêm một biển nhỏ, đặt ngay phía gần vỉa hè

Cửa hàng thời trang này lắp thêm một biển hiệu đèn LED phía dưới để thu hút khách hàng

Thậm chí là trang bị thêm một biển khổ lớn phía trên nóc cửa hàng

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.