Đồng Nai và Vĩnh Long ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Vĩnh Long ký kết thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 với những nội dung quan trọng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-12, tại trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.

Tham dự buổi lễ có bà Tôn Ngọc Hành – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Kim Long – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở ngành của tỉnh.

Đồng Nai 2.jpg
Bà Tôn Ngọc Hành – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: VŨ HỘI

Phía tỉnh Vĩnh Long có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thường trực Tỉnh uỷ, ông Đặng Văn Chính – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở ngành của tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long để tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Tăng cường liên kết vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phát huy lợi thế so sánh của mỗi địa phương.

Đồng Nai 4.jpg
Phó Bí thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến nêu ý kiến tại lễ ký kết. Ảnh: VŨ HỘI

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của tỉnh Đồng Nai trong công nghiệp chế biến và logistics; vai trò của tỉnh Vĩnh Long trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, phát thải thấp, kinh tế sông nước và vùng nguyên liệu nông – thủy sản; qua đó hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất – chế biến – logistics – tiêu thụ nông thủy sản, gắn với mở rộng thị trường và xuất khẩu.

Hai tỉnh thoả thuận ký kết hợp tác về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và logistics nông sản, phát triển hạ tầng, đô thị, khu - cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics đường thủy, xúc tiến đầu tư, thương mại, hợp tác quốc tế và du lịch, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cung ứng vật liệu xây dựng, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lao động, việc làm...

Đồng Nai 1.jpg
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai (phải) và UBND tỉnh Vĩnh Long ký kết thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: VŨ HỘI

Tại buổi ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đã giới thiệu sơ lược về lợi thế vị trí địa lý của tỉnh Đồng Nai, hạ tầng giao thông, lợi thế khi sân bay Long Thành đưa vào hoạt động, đường sắt, lợi thế du lịch...

Do đó Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng các nội dung trong thoả thuận ký kết hợp tác rất khả thi, nội dung trọng tâm, phù hợp sự phát triển kinh tế giữa hai tỉnh.

Còn Phó Bí thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến nhận định: "Chúng tôi xác định Đồng Nai là một trong tỉnh Đồng Nam Bộ phát triển kinh tế nhất khu vực. Đồng Nai có lợi thế phát triển công nghiệp và nhất là khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Vì vậy chúng tôi rất kỳ vọng khi thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Đồng Nai".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.