Đồng Nai: Trưa 23-5 đã có hơn 1,6 triệu cử tri đi bầu cử

(PLO)- Tính đến trưa ngày 23-5, toàn tỉnh Đồng Nai đã có hơn 1,6 triệu cử tri trên tổng số hơn 2,2 triệu cử tri đi bầu cử tại 1.492 khu vực bầu cử, đạt tỷ lệ 71,68%.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Tú cho biết, đến 12 giờ trưa ngày 23-5, toàn tỉnh đã có hơn 1,6 triệu cử tri/hơn 2,2 triệu cử tri đi bầu cử tại 1.492 khu vực bầu cử trong tỉnh đạt tỷ lệ 71,68%.

Huyện Cẩm Mỹ là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất với hơn 92,1% (hơn 109,9 ngàn cử tri), huyện Xuân Lộc với 89,6% cử tri đã đi bầu (hơn 170,4 ngàn cử tri), huyện Tân Phú đạt 86,6% (hơn 117,4 ngàn cử tri); huyện Định Quán đạt 78% (hơn 135,7 ngàn cử tri). Các địa phương còn lại đều có tỷ lệ cử tri đi bầu hơn 60%.

Ông Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bỏ phiếu bầu cử tại khu phố 10, phường Tân Phong, TP Biên Hòa. Ảnh: VH. 

Theo Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai, tiến độ bầu cử của các địa phương đảm bảo theo yêu cầu. Các địa phương đang tích cực triển khai công tác bầu cử và dự kiến đến 19 giờ ngày 23-5 sẽ hoàn thành công tác bỏ phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Đến giờ này, Ủy ban bầu cử tỉnh chưa nhận được kiến nghị hay khó khăn gì từ các địa phương báo lên.

Cử tri tìm hiểu thông tin những người ứng cử đại diện HĐND tại khu phố 5 Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: VH.  

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân.

Do đó, cử tri trong tỉnh hãy thực hiện vai trò, vị trí, quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, trực tiếp đi bầu cử sớm để chọn đúng những đại biểu có đức, có tâm, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Do lần bầu cử này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nên công tác phòng, chống dịch trong này được đặc biệt quan tâm, bố trí các Tổ y tế cấp cứu ngoại viện thường trực 24/24 giờ, kịp thời xử lý trong các trường hợp phát sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.