Đồng Nai: Tranh chấp đất, gọi hàng chục giang hồ đến dằn mặt

(PLO)- Trong nhóm đi "dằn mặt" này, nhiều người có các tiền án như cố ý gây thương tích, giết người, cướp tài sản.

Chiều 18-7, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Ngọc (38 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa), Nguyễn Văn Việt (27 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản

Ngọc và Việt được xác định là cầm đầu hàng chục người xăm trổ đến gây sức ép để chiếm đất đang tranh chấp tại xã Bắc Sơn.

Hai nghi can Ngọc và Việt tại cơ quan công an. 

Theo điều tra ban đầu, hôm 10-7, để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai với chị Thân Thị Mỹ Phụng (ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) Ngọc gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Phương (27 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để có hướng “xử lý”.

Sau đó, Phương huy động Việt cùng khoảng 20 người xăm trổ đi trên ba ôtô bảy chỗ đến khu đất đang tranh chấp. Những người này đã có những hành động dằn mặt, gây sức ép, đồng thời chặt phá nhiều cây tràm do gia đình chị Phụng trồng trước đó mang đi đốt, trong đó Nguyễn Văn Việt được xác định tham gia chặt bảy cây.

Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom huy động hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự tới. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật, trong đó có một can xăng, hai dao rựa. Nhóm chặt phá được đưa về trụ sở để làm việc.

Theo cơ quan điều tra, trong nhóm trên có nhiều giang hồ cộm cán tại TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom, nhiều người có các tiền án như cố ý gây thương tích, giết người, cướp tài sản... và qua kiểm tra thì có sáu người dương tính với chất ma túy. 

Trước đó, chị Phụng từng bị nhóm đánh gây thương tích khi xảy ra tranh chấp. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.