Đồng Nai ra công văn về đưa, đón người dân về quê phòng dịch

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai ra văn bản hỏa tốc về việc đưa người lao động về quê và đón những người từ các tỉnh có vùng dịch muốn trở về Đồng Nai. 

Ngày 10-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản hỏa tốc về kế hoạch hỗ trợ người dân có nhu cầu trở về quê và đón người dân của tỉnh Đồng Nai đang ở các địa phương khác có vùng dịch muốn trở về tỉnh Đồng Nai.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở kiến nghị của một số tỉnh về việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trở về địa phương đảm bảo an toàn và hiệu quả, tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch hỗ trợ người dân về quê và đón người dân về lại Đồng Nai nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

CSGT Đồng Nai dẫn đường để đưa người lao động về quê an toàn. Ảnh: VH. 

Những người được ưu tiên giải quyết đi/về khi có nguyện vọng trở về địa phương gồm: Người già, trẻ em, phụ nữ đang có thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người có bệnh lý nền, người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân nhân, công tác chưa trở về được, lao động tự do, lao động mất việc làm và lao động đang ở trong các vùng giãn cách xã hội, cách ly y tế nhưng chưa có nơi cư trú ổn định có nguyện vọng trở về quê.

Những người về quê hoặc từ các địa phương khác trở lại tỉnh Đồng Nai phải xét nghiệm có kết quả âm tính COVID-19 trong vòng 48 giờ.

Ngoài ra cần phải đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân, lực lượng và phương tiện tham gia hỗ trợ trong quá trình di chuyển. Tổ chức hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm cần thiết trên đường di chuyển và hỗ trợ y tế cần thiết cho người dân.

Quá trình thực hiện cần có sự trao đổi, thổng nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương khác với tỉnh Đồng Nai, giữa các lực lượng tham gia đưa đón người dân tại Đồng Nai về địa phương khác và ngược lại. Tuyệt đối không để người dân tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

UBND các huyện, thành phố tổng hợp số liệu nhu cầụ gửi về Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐTBXH). Sau đó Sở LĐTBXH thống nhất với các tỉnh, thành phố về kế hoạch di chuyển, phương thức, số lượng và danh sách cụ thể trước 2 ngày di chuyển, thực hiện đến ngày 30-8-2021.

Về phương tiện sẽ dựa vào thỏa thuận giữa các địa phương khác có phương tiện đưa đón công dân hoặc tỉnh Đồng Nai hỗ trợ.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành tại địa phương đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình đưa đón người dân tại địa điểm tập trung để trở về quê.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm dẫn đường, bảo vệ an toàn các đoàn xe đến đón người dân về quê đến hết địa phận tỉnh Đông Nai, đảm bảo an ninh trật tự trong việc đưa đón dân về địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đảm bảo an toàn và các quy định về phòng, chống dịch.

Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch cụ thể, bố trí phương tiện đưa đón dân về các địa phương khi có yêu cầu trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác theo tinh thần hỗ trợ tối đa cho người lao động, người dân và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.