Đồng Nai: Quyết rút phép các chủ mỏ đá gây ô nhiễm

(PLO)- Kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác đối với những chủ mỏ, các chủ bến cảng, chủ phương tiện vận chuyển không chấp hành quy định về bảo vệ môi trường.
 

Đó là kiến nghị của Thường trực HĐND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) nhiệm kỳ 2016-2021 tại thông báo do ông Trần Văn Khoan ký mới đây về kết quả giám sát việc xử lý kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Theo đó, Thường trực HĐND huyện Vĩnh Cửu kiến nghị UBND huyện Vĩnh Cửu thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng; kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh phối hợp kiểm tra, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Đồng thời xử phạt kịp thời đúng quy định để đủ sức răn đe, kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác đối với những chủ mỏ, các chủ bến cảng, chủ phương tiện vận chuyển không chấp hành quy định về bảo vệ môi trường.

Người dân lưu thông trên đường ĐT 768 mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn đưa tay bịt miệng khi xe chở đá chạy qua. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo Thường trực HĐND huyện Vĩnh Cửu, thực trạng ô nhiễm môi trường do các doanh nghiệp khai thác khoáng sản vận chuyển đá trên đường và các bến cảng vật liệu xây dựng thuộc khu vực xã Thiện Tân, Thạnh Phú và xã Bình Hòa là vấn đề đã được nhiều lần cử tri địa phương phản ánh. Tuy nhiên, chưa được UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo giải quyết thấu đáo nên cử tri còn rất bức xúc, đôi khi có phản ứng gay gắt.

Đường ĐT 768 đoạn đi qua các mỏ đá ở huyện Vĩnh Cửu lúc nào cũng bụi như sương mù. Ảnh: TIẾN DŨNG

Liên quan đến vấn đề trên, tại kỳ họp HĐND huyện Vĩnh Cửu ngày 29-7-2016, ông Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu, cho biết sẽ có giải pháp khắc phục trong tháng 8-2016. Trước mắt thực hiện việc rửa xe vận chuyển vật liệu xây dựng từ các cảng, nơi khai thác đá trước khi ra lưu thông trên đường công cộng và quét đường giao thông ĐT 768.

Nội dung này cũng được bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu chỉ đạo cương quyết trong kết luận kỳ họp BCH Huyện ủy lần thứ 5 (khóa X) là phải hoàn thành trong sáu tháng cuối năm 2016. 

Tuy nhiên, qua giám sát thực tế mới đây, Thường trực HĐND huyện Vĩnh Cửu ghi nhận đến nay chỉ có 3/10 chủ mỏ có xây dựng hệ thống rửa xe để giảm bụi khi xe ra khỏi mỏ, có 28/28 bến thủy chưa xây dựng hệ thống rửa xe như phương án đề xuất của UBND huyện Vĩnh Cửu. Có 12/28 chủ bến cảng đã làm đường bê tông để vận chuyển đá nhưng không kết hợp thực hiện việc rửa xe nên việc khắc phục ô nhiễm môi trường vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Theo Báo cáo số 1339/BC-UBND, UBND huyện đã giao cho Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu thuê Công ty TNHH Kim thực hiện công tác quét đường từ tháng 8-2016 tới nay. Tuy nhiên qua giám sát thực tế ngày 23-11-2016, đoàn giám sát ghi nhận tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bến cảng, trên đường ĐT 768 đoạn qua xã Thiện Tân, đường Tân Hiền, trước các đường ra của các mỏ khai thác đá vẫn không khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo ý kiến kiến nghị của cử tri.

Điểm rửa nước của các chủ mỏ (ba điểm) không vận hành rửa xe, không có đơn vị nào thực hiện việc quét, rửa trên đường Tân Hiền. Giải pháp rửa, quét đường ĐT 768 đoạn qua xã Thiện Tân vẫn không khắc phục được gì về ô nhiễm môi trường khi các giải pháp làm đường bê tông vào ra các bến cảng và việc rửa xe chưa được thực hiện.

Dự kiến trong ngày 14-2, ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, sẽ đi kiểm tra và làm việc về công tác bảo vệ môi trường đối với các mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.