BTV không quá 11 người

Đồng Nai quy định số lượng cấp Ủy viên, Ủy viên thường vụ nhiệm kỳ 2025-2030

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có quy định về số lượng, cơ cấu cấp Ủy viên, Ủy viên thường vụ, phó Bí thư cấp ủy các cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Theo kế hoạch, số lượng, cơ cấu cấp Uỷ viên, Uỷ viên Ban thường vụ (BTV), phó Bí thư cấp uỷ, các cấp đối với Đảng bộ xã, phường trực thuộc Tỉnh ủy:

Cụ thể, Ban chấp hành số lượng từ 27-33 người, trong đó Đảng bộ hợp nhất, sáp nhập từ 2 xã (phường) thì số lượng tối đa không quá 27 người, Đảng bộ hợp nhất, sáp nhập từ 3 xã (phường) trở lên thì số lượng tối đa không quá 33.

Đối với BTV từ 9-11 người, phó Bí thư: 2 người (trong đó 1 phó Bí thư thường trực và 1 phó Bí thư, chủ tịch UBND).

Đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh: Ban chấp hành không quá 41 người, BTV không quá 11 người và phó Bí thư 2 người (trong đó 1 phó Bí thư thường trực và 1 phó Bí thư chuyên trách).

Ủy viên thường vụ.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai tại tại Kỳ họp thứ 27 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (khóa X). Ảnh: VŨ HỘI.

Đảng bộ UBND tỉnh: Ban Chấp hành không quá 41 người; BTV không quá 11 người và và phó Bí thư 3 người (trong đó có 1 phó Bí thư thường trực và 2 phó Bí thư chuyên trách).

Đối với các Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở khác, số lượng Uỷ viên Ban chấp hành từ 21-27 người; số lượng Uỷ viên BTV từ 7-9 người, phó Bí thư từ 1-2 người.

Các Đảng bộ (chi bộ) cơ sở trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh thì Ban chấp hành không quá 15 người, BTV không quá 5 người và phó Bí thư 1 người.

Các Đảng bộ (chi bộ) cơ sở trực thuộc loại hình hình khác, số lượng cấp Ủy viên, Ủy viên BTV cơ bản thực hiện như ở nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với Đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước có phạm vi hoạt động rộng, nhiều đầu mối trực thuộc, đông đảng viên thì số lượng cấp ủy không quá 19 người, BTV không quá 5 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.