Đồng Nai: Phát hiện 1 cơ sở cai nghiện chui

(PLO)- Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện gần 100 người đang cai nghiện trong cơ sở cai nghiện không có giấy phép.

Sở Lao động-thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, các ban ngành liên quan và TP Biên Hòa kiểm tra hành chính cơ sở cai nghiện ma túy tự phát tại khu phố 5B (phường Tân Biên, TP Biên Hòa).

Cơ sở cai nghiện không phép với gần 100 người đến đây để tự cai ma túy. Ảnh: VH

Cơ sở cai nghiện tự phát do hai anh em Nguyễn Anh Khoa (39 tuổi) và Nguyễn Duy Thảo (37 tuổi) cùng ngụ tại phường Hố Nai (TP Biên Hòa) làm chủ. Họ thuê mặt bằng mở cơ sở cai nghiện ma túy từ tháng 10-2019.

Tại thời điểm đoàn đến kiểm tra, cơ sở cai nghiện tự phát có hơn 90 học viên đang cai nghiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, cơ sở cai nghiện này không có giấy phép hoạt động. Chủ cơ sở không có bất kỳ một biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các học viên. Các học viên sau khi cai nghiện tự nguyện ở lại để làm quản lý.

Cơ sở cai nghiện ma túy không có trang thiết bị y tế phục vụ điều trị. Kiểm tra hệ thống tủ thuốc cá nhân trong cơ sở này, cơ quan chức năng xác định không có các loại thuốc nằm trong danh mục điều trị cai nghiện ma túy mà chỉ có các loại thuốc cảm cúm, đau bụng thông thường.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, các học viên đến cai nghiện tại đây phải có đơn tình nguyện vào nhóm và đóng “học phí” theo quy định của chủ cơ sở mỗi tháng từ 500 ngàn đến 1,5 triệu đồng.

Qua ghi nhận cho thấy, cơ sở cai nghiện tự phát được “ngụy trang” trong một cơ sở bán đồ nội thất nằm ngay quốc lộ 1A. Bên trong, chủ cơ sở đã cho lắp rất nhiều giường tầng để làm nơi nghỉ cho các học viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.