Đồng Nai: Nhà tái định cư sụp, nứt

Nhà nứt toác, sụp nền, nhiều lần sửa chữa vẫn không khắc phục được làm người dân lo lắng, chủ đầu tư lại cho là bình thường!?

 “Chúng tôi dọn về ở trong khu tái định cư Long Hưng (xã Long Hưng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) mới vài tháng mà nhà đã bị sụp nền, nứt tường ngang dọc. Nhiều căn nhà đã sửa rồi mà vẫn không khắc phục được...” - nhiều người sống trong khu tái định cư Long Hưng nói.

Dự án trên do Liên minh HTX Đồng Nai (Donacoop) làm chủ đầu tư. Nhà được xây theo mẫu thiết kế chung rồi bán cho những hộ dân diện tái định cư. Hiện đã có 329 hộ đến ở.

Theo ông Nguyễn Văn Xê, gia đình ông được bố trí một căn nhà tại lô L và nộp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng đầy đủ. “Dọn đến ở chưa được tám tháng thì nền nhà bị sụp, gạch lát nền bong ra, tường nhà bị nứt. Trước đó chủ đầu tư luôn hứa là nhà tái định cư chất lượng tốt, thiết kế theo quy chuẩn xây dựng nhưng nhà xây chưa tròn năm đã hư hỏng. Không chỉ nhà tôi mà cả dãy nhà này hầu hết bị hư, xuống cấp. Nhà không bị sụp nền thì cũng nứt tường, thấm nước” - ông Xê nói.

Đơn vị thi công đang sửa chữa một căn nhà hư hỏng trong khu tái định cư Long Hưng. Ảnh: VĂN NGỌC

Nền nhà ông Xê tại lô L bị sụp lún. Ảnh: VĂN NGỌC

Người dân cho biết họ đã báo cho chủ đầu tư và đơn vị thi công đã đập tường cũ xây lại tường mới nhưng cũng chỉ được ít ngày tường lại nứt toác.

Còn anh Nguyễn Quốc Phượng (nhà lô L33) cho biết: Anh dọn về ở mới hơn một năm nhưng nhà đã bốn lần sửa chữa, giờ có hiện tượng bị thấm nhưng nhà thì hết thời hạn bảo hành, gia đình chưa biết tính sao.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều căn nhà có nền bị sụp lún để lộ rõ móng với vết hở rộng, tường nứt nhiều chỗ, bong tróc.

Ông Trần Minh Tấn (trợ lý tổng giám đốc Donacoop) lý giải với chúng tôi về các căn nhà lún, nứt: Donacoop đã hỗ trợ bà con xây dựng nhà với giá từ 150 triệu đến 320 triệu đồng/căn. Đến nay Donacoop đã bàn giao gần 330 căn nhà cho người dân. Một số căn nhà lún nền, nứt tường chủ đầu tư đã xuống làm việc với các chủ hộ để thỏa thuận sửa chữa, khắc phục.

“Chất lượng công trình đảm bảo theo hồ sơ thiết kế. Hiện tượng nền bị lún là do nền đất yếu, còn tường bị nứt là rất bình thường, nằm trong sự cho phép của thiết kế xây dựng. Hiện một số căn nhà đã được khắc phục sửa chữa, còn những hộ khác chủ đầu tư đã làm cam kết sẽ sửa chữa khi họ có yêu cầu. Những căn nhà này hầu hết đều trong thời hạn còn bảo hành một năm nên việc sửa chữa là hoàn toàn miễn phí” - ông Tuấn Anh, Phó ban Quản lý dự án, cho biết.

Về những căn nhà đã và sắp hết thời hạn bảo hành nhưng lún, nứt, thấm… ông Tấn cho biết sẽ xin ý kiến tổng giám đốc và hội đồng quản trị để có hướng xử lý.

VĂN NGỌC

Về những căn nhà tái định cư hư hỏng nêu trên, ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đồng Nai, nói: Hiện các đại biểu đang trong thời gian tiếp xúc cử tri nên người dân cần phản ánh sự việc. HĐND tỉnh sẽ lưu ý việc này để yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo những đơn vị liên quan giải quyết quyền lợi của người dân.

“Khu tái định cư hư hỏng như vậy, cơ quan chức năng và ban quản lý dự án cần có biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay cho người dân. Ở trong một căn nhà mới xây mà sụp nền, nứt tường… ai không lo lắng?” - ông Tuấn nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.