Đồng Nai muốn cấm rượu bia sau 23 giờ

(PL)- Theo các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, mục đích của việc đề xuất cấm bán rượu bia cùng các đồ uống có cồn sau 23 giờ là nhằm ngăn chặn tội phạm.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai đang diễn ra, UBND tỉnh đã đề xuất cấm bán rượu bia, đồ uống có cồn sau 23 giờ. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đây được xem là một trong những giải pháp nhằm ngăn chặn tội phạm.

Nhộn nhịp “phố ăn nhậu”

Tại Biên Hòa, nơi được dân địa phương gọi “phố ăn nhậu” đó là cung đường Võ Thị Sáu, đoạn nằm ở phường Thống Nhất và phường Quyết Thắng.

Chiều 8-12, chúng tôi đến khu vực này và chứng kiến lề đường phía trước các quán nhậu đã có xe cộ đậu chật cứng. Nhiều nơi, xe của khách quán nhậu đậu tràn xuống đường, lấn chiếm vỉa hè. Ông Nguyễn Văn Nam (phường Thống Nhất) cho biết nhiều năm qua hai bên đường Võ Thị Sáu mọc lên nhiều quán nhậu nhưng do thiếu bãi đậu xe nên ô tô đậu trên vỉa hè và lòng đường, gây cản trở giao thông.

Một cán bộ hưu trí sống lâu năm tại phường Quyết Thắng bức xúc: “Quán nhậu mọc đầy. Xe để tràn ra đường, che mất tầm nhìn của tài xế khiến xảy ra một số vụ tai nạn. Ngoài ra, tại khu vực này thỉnh thoảng lại xảy ra các vụ ẩu đả, đâm chém nhau giữa những người ăn nhậu lúc 12 giờ, 1 giờ sáng khiến người dân bất an”.

Ở Biên Hòa còn có một số khu ăn nhậu như khu Văn Miếu Trấn Biên (phường Tân Phong), khu vực vòng xoay Tân Phong…, trong đó có nơi phục vụ khách nhậu từ 17 giờ đến 3-4 giờ sáng hôm sau, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Phố nhậu trên đường Võ Thị Sáu,  TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cấm rượu bia để ngăn tội phạm

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2008 đến 2012 ở tỉnh có 1.440 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến rượu bia, chiếm 13,8% tổng số vụ phạm pháp hình sự. Ngoài ra, có 390 vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia, chiếm 10,6% tổng số vụ TNGT. Còn từ năm 2009 đến 2015, ở tỉnh có hơn 411 vụ án giết người (trong tổng số hơn 450 vụ) do nguyên nhân xã hội đã xảy ra thì giết người nảy sinh do uống rượu bia chiếm 27%. “Trong các vụ án giết người, tội phạm giết người do uống rượu bia, sử dụng chất kích thích chiếm phần lớn” - một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nhận định.

Theo ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, công tác kinh doanh rượu bia, giải khát còn lỏng lẻo, dễ biến tướng thành quán bar hoạt động vi phạm về thời gian gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Vì vậy cần tăng cường quản lý các quán bar, vũ trường, massage, Internet, kinh doanh rượu bia… Đặc biệt, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải chủ động lãnh đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ xảy ra vụ việc giết người như bán rượu bia về khuya.

“Trước mắt, UBND tỉnh đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận thí điểm cấm bán rượu bia, đồ uống có cồn sau 23 giờ ở Biên Hòa, sau đó nhân rộng ra các nơi khác” - ông Vĩnh thông tin.

Sắp xếp lại các điểm bán rượu

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này đang quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ rượu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nhằm mục tiêu từng bước xây dựng, sắp xếp lại hệ thống kinh doanh bán lẻ rượu hợp lý. Việc này cũng nhằm hạn chế kinh doanh tự phát, không giấy phép và kiểm soát được chất lượng sản phẩm, giá cả và hạn chế rượu lậu...

Sở Công Thương cũng đề nghị người tiêu dùng rượu cần nâng cao ý thức kiểm soát sử dụng rượu để tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu và phòng ngừa tác hại của lạm dụng rượu…

_______________________________

12,1 triệu lít là lượng rượu tiêu thụ trong năm 2015 ở Đồng Nai. Con số này trong các năm 2011, 2012 lần lượt là 7,4 và gần 8,3 triệu lít. Sở Công Thương dự báo lượng rượu tiêu thụ năm 2020 sẽ là 21,5 triệu lít và năm 2030 là 53 triệu lít.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.