Đồng Nai không kiểm tra giấy đi đường đối với người lao động

(PLO)- Người lao động đi làm chỉ cần đeo thẻ công ty, nếu có đồng phục của doanh nghiệp thì buộc phải mặc để nhận diện khi lưu thông và đi qua các chốt kiểm soát.

Ngày 7-10, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh về việc người lao động tham gia lưu thông từ nơi cư trú đến nơi làm việc trên địa bàn tỉnh.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình lưu thông từ nơi ở đến nơi làm việc, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp từng bước khôi phục kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến bỏ nội dung cấp giấy xác nhận người lao động di chuyển hàng ngày từ nơi cư trú đến nơi làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Người lao động đến công ty làm việc không cần giấy di đường. Ảnh: VŨ HỘI. 

Đối với người lao động khi di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc phải đeo thẻ nhân viên; nếu được người sử dụng lao động trang bị đồng phục của doanh nghiệp thì người lao động buộc phải mặc đồng phục để nhận diện khi lưu thông và đi qua các chốt kiểm soát.

Đồng thời, người lao động đang sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng PC-COVID để sử dụng mã QR và thể hiện lịch sử tiêm chủng. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì xuất trình giấy xác nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 (ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và 14 ngày sau tiêm) hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 dưới sáu tháng khi các cơ quan chức năng yêu cầu.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh và UBND các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng, các chốt kiểm soát tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động tham gia lưu thông từ nơi cư trú đến nơi làm việc được thuận lợi, an toàn.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường thị trấn thực hiện các biện pháp bảo đảm quản lý chặt vùng đỏ, giữ vững an toàn và mở rộng các vùng xanh tại địa phương .

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai (đối với doanh nghiệp trong KCN) , Sở LĐ-TB&XH (đối với doanh nghiệp trong KCN) phối hợp các ngành liên quan và UBND cấp huyện thông báo đến các doanh nghiệp biết nội dung trên để triển khai thực hiện. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết

Đối với quy định về liên kết vùng, UBND tỉnh đề nghị tạm thời, chuyên gia, người lao động từ các tỉnh lân cận làm việc tại Đồng Nai hoặc ngược lại chỉ được đi xe đưa rước.

Đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp cho biết các doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn khi thực hiện chủ trương cho người lao hoạt động đi làm về hàng ngày nhưng lại phải có giấy đi đường. Bởi thực tế số lượng người lao động đi về hàng ngày rất đông, nếu cấp giấy đi đường như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, việc cấp giấy đi đường đang gây khó khăn cho doanh nghiệp khiến lượng công nhân lao động đi làm chở lại vẫn chưa đạt được mức mà Ban Quản lý đã duyệt. Vì vậy Ban Quản lý Khu công nghiệp đề xuất bỏ giấy đi đường đối với công nhân.

Các đơn vị, địa phương kiến nghị UBND tỉnh ban hành quy định không cấp giấy đi đường cho người lao động mà sẽ quản lý bằng công nghệ. Đối với việc thẩm định phương án sản xuất cần tiến tới giao quyền chủ động cho doanh nghiệp. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.