Đồng Nai: Không còn tội phạm hoạt động theo kiểu 'xã hội đen'

(PLO)- Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không còn tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Đó là thông tin mà Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn tại Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 5 (từ ngày 6 đến ngày 8-12).

Theo Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong năm qua, toàn lực lượng Công an đã thể hiện quyết tâm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên từng địa bàn, lĩnh vực.

Trong năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức triệt phá, làm tan rã 64 băng nhóm, bắt xử lý 518 đối tượng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh trả lời chất vất của đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Báo Đồng Nai. 

Phạm pháp hình sự trong năm được kiểm soát, kéo giảm 19,76% so với năm 2020; hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, chiếm tỷ lệ cao đều được kéo giảm như: giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh còn phát hiện, xử lý 710 vụ, 1.414 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ hơn 75kg ma túy tổng hợp. Đây là số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đồng Nai...

Đặc biệt, Công an tỉnh đã thực hiện thành công chuyên án phá đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng quốc gia, gây tổn hại đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng nêu nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian tới, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên từng địa bàn, đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm, nhất là các băng, nhóm hoạt động “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc, trộm cắp, cướp giật hoạt động liên huyện, liên tỉnh…

Mặt khác, sẽ tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, liên địa bàn.

Công an tỉnh cũng sẽ chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường.

Tiếp tục công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn, củng cố lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.