Đồng Nai: Gần 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết

(PLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT Đồng Nai lập biên bản xử lý 2.171 trường hợp vi phạm, trong đó có gần 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2, theo Công an tỉnh Đồng Nai, dịp Tết Bính Ngọ (từ ngày 14 đến 22-2), lực lượng CSGT đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn và tốc độ.

Theo đó, toàn lực lượng đã kiểm soát, dừng kiểm tra 8.823 phương tiện, lập biên bản xử lý 2.171 trường hợp vi phạm (tăng 225 trường hợp so với cùng kỳ Tết năm 2025), tước 71 giấy phép lái xe, tạm giữ 756 phương tiện. Tổng số tiền xử phạt hơn 8,6 tỉ đồng.

nồng độ cồn.jpg
CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản 682 trường hợp. Ảnh: VŨ HỘI

Riêng vi phạm nồng độ cồn với quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý hành vi đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản 682 trường hợp, tăng mạnh so với dịp Tết năm trước.

Tình hình tai nạn giao thông trong 9 ngày Tết giảm cả ba tiêu chí so với thời gian liền kề trước Tết; không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, không có vụ tai nạn liên quan đến xe khách.

Trong đó, vi phạm về tốc độ chiếm tỉ lệ đáng kể và ghi nhận mức giảm sâu so với cả thời gian liền kề trước Tết và cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các lỗi chở quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe không phát hiện trường hợp vi phạm; các lỗi đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt, vượt đèn đỏ đều giảm sâu so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.