Đồng Nai: Gần 10.000 lượt người dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong năm 2023

(PLO)- Trong năm 2023 toàn tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận gần 10.000 lượt với gần 12.000 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023 toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 10.000 lượt với gần 12.000 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị. Con số này tăng gần 1.900 lượt tương đương tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượt công dân đến các cơ quan hành chính để khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tăng chủ yếu tập trung tại các đơn vị, địa phương như: UBND tỉnh tăng 320 lượt (tăng 65%). Các cấp sở ngành cũng đều tăng từ 55% đến 233%, cấp huyện cũng tăng cao như: TP Biên Hòa, huyện Định Quán...

Đồng Nai: Gần 10.000 lượt người dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong năm 2023
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp khoảng 400 khách hàng mua dự án Gem Sky World vào tháng 11-2023: Ảnh: VŨ HỘI

Đặc biệt, gần đây nổi lên những vụ khiếu nại, khiếu kiện tập trung đông người gây bức xúc trong dự luận tập trung vào các dự án bất động sản trên địa bàn như: Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền tại huyện Trảng Bom, Khu dân cư xã Long Tân – Phú Hội tại huyện Nhơn Trạch, Khu dân cư 92,2ha dự án Gem Sky World huyện Long Thành…

Theo UBND tỉnh, nguyên nhân khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị ngày một tăng là cơ chế chính sách còn một số điểm chưa phù hợp với thực tế, thiếu tính ổn định nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang thực hiện nhiều dự án liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư nên nhiều trường hợp công dân không đồng ý với mức bồi thường, hỗ trợ nên đã có đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, lỏng lẻo. Hệ thống hồ sơ đất đai không rõ ràng, quy định Luật Đất đai hiện một số điểm còn chồng chéo, chưa rõ.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, chưa chặt chẽ. Vẫn còn địa phương người đứng đầu chưa quan tâm chỉ đạo kịp thời xử lý tiếp công dân.

Từ đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, thời gian tới thủ trưởng các sở, ngành và địa phương phải chỉ đạo quán triệt đầy đủ thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng nắm tình hình khiếu kiện đông người để có kế hoạch xử lý ngay từ đầu; tăng cường tuyên truyền các chính sách pháp luật nhất là việc thu hồi đất làm dự án…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.