Đồng Nai: Đưa vụ sai phạm ở sân bay Long Thành vào diện theo dõi, chỉ đạo

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Nai đưa vụ án sai phạm liên quan đến dự án sân bay Long Thành vào diện theo dõi, chỉ đạo và có nhiều  lưu ý trong sắp xếp tổ chức bộ máy...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức họp Thường trực và Phiên họp thứ 17. Phiên họp do Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì.

1 vụ án và 2 công trình, cơ sở nhà đất được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo

Tại Cuộc họp và Phiên họp, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và các cơ quan chức năng báo cáo tiến độ, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo tỉnh thảo luận thống nhất đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ việc, vụ án gồm: Vụ việc có dấu hiệu thất thu thuế, nghĩa vụ tài chính, quản lý tài sản nhà nước tại khu công nghiệp Long Đức (huyện Long Thành). Vụ án liên quan Dự án Khu dân cư Bình Đa tại phường Bình Đa (TP Biên Hòa). Vụ án “Trốn thuế” liên quan Công ty TNHH Hà Lộc (trụ sở Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai đưa vụ án sai phạm liên quan đến dự án sân bay Long Thành vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai đưa vụ án sai phạm liên quan đến dự án sân bay Long Thành vào diện theo dõi, chỉ đạo. Ảnh: VH.

Đưa vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đối với Vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Với vụ sai phạm này, Công an Đồng Nai cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt giam nhiều bị can để điều tra 3 hành vi "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ".

Đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 2 công trình, cơ sở nhà đất do Nhà nước quản lý có nguy cơ lãng phí, gồm: Văn phòng nhà làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quận 3 (TP.HCM) và Trường THCS Dương Văn Thì (huyện Nhơn Trạch).

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng trong thời gian tới tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Không để xảy ra 'chạy chọt' khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Về phương hướng trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu rà soát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ để chỉ đạo khẩn trương hoàn thành những nhiệm vụ chưa được triển khai hoặc chưa hoàn thành.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện và triển khai các quy định thuộc thẩm quyền có liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị sau khi sắp xếp, tinh gọn.

Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện dứt điểm việc xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí trên địa bàn.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan chức năng địa phương tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.