Đồng Nai: Đề nghị Công an điều tra vi phạm tại 1 trường Tiểu học ở huyện Trảng Bom

(PLO)- Vi phạm của Trường Tiểu học Nam Cao có dấu hiệu nghiêm trọng cần phải cơ quan công an điều tra để xác định thiệt hại cụ thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2- 7, Thanh tra huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã công bố Kết luận Thanh tra đối với việc quản lý, sử dụng tài chính đối với Trường Tiểu học Nam Cao (xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom) từ năm học 2019 đến cuối năm 2023.

Thu tiền tỉ mỗi năm cho việc trông giữ học sinh

Theo kết luận Thanh tra, qua kiểm tra nhận thấy nhà trường vận động từ cha mẹ học sinh để lập kinh phí của Ban đại diện mẹ học sinh và được uỷ quyền cho nhà trường thực hiện. Hàng năm nhà trường đều tổ chức họp cha mẹ học sinh, xây dựng kế hoạch thu – chi các khoản thu trong nhà trường từ đầu năm. Từ năm học 2019 đến cuối năm 2023 nhà trường đã thu hơn 595 triệu đồng, hiện đã chi hơn 568 triệu đồng.

Đặc biệt, tiền vận động từ cha mẹ học sinh trong 4 năm học từ 2019 đến 2023, nhà trường đã chi số tiền gần 322 triệu đồng cho việc liên hoan giáo viên các dịp Lễ, Tết, chi sửa chữa vật chất, hỗ trợ giáo viên trong dịp Tết nguyên đán.

Đoàn Thanh tra xác định khoản chi đó không đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Việc chi tiền này các chứng từ kèm theo không đầy đủ, không có phê duyện của Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

Kế Toán nhà trường cho biết, Hiệu Trưởng nhà trường bà Phạm Thị Thanh Phượng chỉ giao cho việc thực hiện khoản thu bảo hiểm y tế cho học sinh, còn lại các khoản khác Hiệu trưởng trực tiếp theo dõi, quản lý và sử dụng.

Công an điều tra...jpg
Nhiều vi phạm trong việc thu chi tiền tại Trường Tiểu học Nam Cao. Ảnh: VŨ HỘI.

Ngoài ra khoản chi mua dụng cụ vệ sinh, vận động Ban cha mẹ học sinh góp để nhà trường mua tivi, mua cây xanh trồng sân trường tổng số tiền gần 100 triệu đồng đều không đúng quy định.

Đặc biệt nhà trường còn thu tiền trông giữ học sinh tiểu học ngoài giờ chính khoá số tiền lớn. Cụ thể, năm 2020 đến cuối năm 2023 các giáo viên của nhà trường đã thu tổng số tiền gần 3,2 tỉ đồng. Hàng tháng thu tiền như vậy thì mỗi lớp học phải nộp cho Hiệu trưởng nhà trường bà Phạm Thị Thanh Phượng từ 750 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, mỗi tháng Hiệu trưởng nhà trường chi cho công tác quản lý gồm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ và bảo vệ với số tiền khác nhau từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Theo Hiệu trưởng nhà trường giải trình, nhà trường dạy mỗi ngày 2 buổi, sáng từ 7 giờ đến 10 giờ, chiều từ 1 giờ 30 giờ đến 15 giờ 15 nhưng do cha mẹ học sinh đi làm không có thời gian đón con vào giờ tan học nên nhà trường thoả thuận với cha mẹ học sinh gửi con để nhà trường trông giữ ngoài giờ học chính khoá từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 35 phút với số tiền 300 ngàn đồng/tháng/cháu.

Chuyển cơ quan công an điều tra làm rõ

Kết luận Thanh tra khẳng định, đối với khoản thu này của Trường Tiểu học Nam Cao thực hiện không đủ, không đúng, có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định. Vi phạm này là rất nghiêm trọng.

Từ những vi phạm trên, ngày 8-5, Thanh tra huyện Trảng Bom có buổi làm việc với Công huyện Trảng Bom, VKSND huyện để làm rõ thêm các ý kiến. Xét thấy để trả tiền điện dùng ngoài giờ học chính và tiền cơ sở vật chất cho nhà trường trong những năm qua là tương đối lớn, hơn nữa vi phạm này là có dấu hiệu nghiêm trọng nên cần phải chuyển cho cơ quan công an thực hiện giám định tư pháp để xác định thiệt hại cụ thể.

Từ kết Thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Cao có trách nhiệm nộp lại số tiền hơn 360 triệu đồng chi sai quy định. Chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan và tham mưu bố trí, sắp xếp nhân sự quản lý của Trường Tiểu học Nam Cao phù hợp, đảm bảo quy định.

Giao Thanh tra huyện chuyển nội dung thu tiền trông giữ học sinh tiểu học ngoài giờ học chính khóa cho cơ quan Công an huyện để tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hiện Thanh tra huyện Trảng Bom thu hồi số tiền hơn 483 triệu đồng tạm giữ chờ xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.