Đồng Nai: Cấm cán bộ can thiệp vào xử lý sai phạm đất đai, xây dựng

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu phải nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm cấm cán bộ công chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý sai phạm về đất đai, xây dựng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai vừa thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tại buổi làm việc nghe Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả giám sát đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021.

Cụ thể, sau khi nghe báo cáo của đoàn giám sát thì Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy công tác quản lý sử dụng đất đai, vi phạm về xây dựng có sự chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm ngày càng giảm.

Nhưng bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh có nhiều công trình xây dựng sai phạm, không có giấy phép, công tác quản lý chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, chưa chủ động kiểm tra phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm nhất là một số vụ gây bức xúc trong dự luận như Cụm công nghiệp Phước Tân, Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp xây dựng không phép TP Biên Hòa, vụ xây dựng 500 căn nhà ở Trảng Bom.

Ngoài ra tình trạng quản lý đất công còn lỏng lẻo, để nhiều trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công.

Vụ xây dựng vụ xây dựng 500 căn nhà khi chưa đủ điều kiện xây dựng ở Trảng Bom gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: VŨ HỘI.

Vụ xây dựng vụ xây dựng 500 căn nhà khi chưa đủ điều kiện xây dựng ở Trảng Bom gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: VŨ HỘI.

Chính vì vậy Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tiếp tục giám sát công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tiến độ, kết quả xử lý, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương để kịp thời phổ biến, triển khai cho các cấp ủy, chính quyền biết, thực hiện.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền các cấp chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và tập trung phát triển nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời phát sinh mới các sai phạm và xử lý các trường hợp sai phạm tồn đọng bảo đảm công bằng, minh bạch. Trong đó, lưu ý quá trình xử lý các trường hợp vi phạm có liên quan đến cá nhân, tập thể cán bộ công chức.

Đặc biệt, trong kết luận buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm cấm cán bộ công chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý sai phạm về đất đai, xây dựng.

Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng; thường xuyên động viên, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, không buông lỏng công tác quản lý để xảy ra sai phạm.

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đi kiểm tra thực tế KDC Bình Đa (TP Biên Hòa), khu đất này sai phạm đã bị cơ quan công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án để điều tra. Ảnh: VH.

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đi kiểm tra thực tế KDC Bình Đa (TP Biên Hòa), khu đất này sai phạm đã bị cơ quan công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án để điều tra. Ảnh: VH.

Trước đó, tháng 8-2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã tổ chức giám sát tại UBND huyện Trảng Bom, UBND TP Biên Hòa, Sở Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng trái phép giai đoạn từ năm 2018-2021 trên địa bàn tỉnh.

Kết quả giám sát cho thấy, trong giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh có 54 dự án vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định. Đoàn giám sát ghi nhận có 599 trường hợp lấn chiếm đất công xảy ra trên địa bàn tỉnh; 94 trường hợp phân lô, bán nền và 388 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích.

Trên lĩnh vực xây dựng, trong giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh có 681 trường hợp vi phạm về sai phép, không phép, sai thiết kế được duyệt.

Theo đánh giá của đoàn giám sát, do tốc độ đô thị hóa cao, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và các dự án phát triển đô thị kéo theo nhu cầu về chỗ ở của người lao động có thu nhập thấp là rất lớn. Chính vì vậy, việc vi phạm về đất đai, xây dựng chủ yếu xảy ra ở những khu vực có công nghiệp phát triển, đông dân cư.

Nhiều vụ việc sai phạm trong sử dụng đất, xây dựng không đúng quy định gây bức xúc trong dư luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.