Đồng Nai: Bắt nhóm trộm vật chứng của vụ án tai nạn cầu Ghềnh

(PLO)- Một nhóm nghi can đã trộm sắt là các nhịp cầu Ghềnh và sà lan là vật chứng trong vụ án tai nạn đường thủy để đem đi bán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nại đang tạm giữ nhóm tham gia vụ trộm cắp sắt cầu Ghềnh cũ là vật chứng trong vụ án.

Theo điều tra, khi Chi cục Thi hành án Biên Hòa phối hợp với Viện KSND TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra định kỳ vật chứng trong vụ án (vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy do sà lan đâm sập vào tháng 3-2016) là các nhịp cầu Ghềnh đang giữ tại bãi đất ven sông Đồng Nai (TP Biên Hòa).

Hai nghi can Viên và Hiếu tham gia trộm cắt cầu Ghềnh để bán. Ảnh: VH.

Hai nghi can Viên và Hiếu tham gia trộm cắt cầu Ghềnh để bán. Ảnh: VH.

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện 4 nhịp cầu bị cắt rời, nhiều thanh sắt tổng trọng lượng khoảng 18 tấn và một sà lan mang số hiệu SG-3745 bị lấy trộm. Tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã xác định nhóm Nguyễn Ngọc Hiếu (38 tuổi), Cao Văn Viên (48 tuổi); Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi) và Ao Thành Đạt (25 tuổi) là những nghi can đã thực hiện các vụ trộm trên nên tiến hành bắt giữ.

​Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận được Thế Anh (chưa rõ nhân thân lai lịch) rủ đi trộm cắp sắt cầu Ghềnh cũ. Để thực hiện vụ trộm nhóm này chuẩn bị các bình gió đá, máy cắt sắt rồi cắt các nhịp cầu Ghềnh thành đoạn sắt ngắn đưa lên thuyền chở đi bán phế liệu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.