Đồng muối Thông Thuận gây ô nhiễm 17 năm vẫn chưa giải quyết xong

(PLO)- UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định liên quan việc ô nhiễm môi trường của đồng muối Thông Thuận, nếu không thể khắc phục vi phạm, sẽ xem xét thu hồi Dự án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan việc ô nhiễm môi trường của đồng muối Thông Thuận tại xã xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, nếu không thể khắc phục vi phạm, tỉnh sẽ xem xét thu hồi Dự án theo quy định pháp luật về đầu tư.

Đồng muối Thông Thuận, hơn 17 năm vẫn chưa giải quyết dứt điểm việc ô nhiễm môi trường. Ảnh: PN.

Đồng muối Thông Thuận, hơn 17 năm vẫn chưa giải quyết dứt điểm việc ô nhiễm môi trường. Ảnh: PN.

Đây là vụ việc kéo dài 17 năm qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có hàng trăm cuộc họp để giải quyết và PLO đã nhiều lần phản ảnh nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, từ tháng 7-2022 đến nay, Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tuy Phong, UBND xã Vĩnh Hảo đã tổ chức 2 đợt giám sát vào ngày 5-7 và ngày 21-9 tại đồng muối công nghiệp Thông Thuận.

Đến nay Công ty TNHH Thông Thuận đã bồi thường dứt điểm cho 145 hộ trong vùng nhiễm mặn và hỗ trợ cho cho 297 hộ ngoài vùng nhiễm mặn, còn 4 hộ dân chưa nhận tiền hỗ trợ.

Đối với diện tích 14,5 ha đã được nhà nước thu hồi giao cho địa phương quản lý, Công ty TNHH Thông Thuận đã tổ chức trồng cây nhưng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không có người quản lý và hàng rào bảo vệ nên cây đã chết dần do gia súc phá.

Qua khảo sát thực tế ghi nhận tỷ lệ cây xanh sống trong diện tích 14,5 ha khoảng 30% với chiều cao cây từ 1,5 - 4m.

Trên cơ sở kết quả phân tích 6 mẫu đất dọc tuyến kênh (4 mẫu đất tại xóm 8, 01 mẫu đất tại xóm 3 và 01 mẫu đất tại xóm 5) đã xác định đoạn giữa đường nhựa xóm 8 và thân đê (03 mẫu đất) và mẫu đất ngoài thân đê khu vực xóm 5 bị nhiễm mặn, 01 mẫu đất gần mương ngoại lai khu vực xóm 3 và mẫu đất giữa đường nhựa xóm 8 và khu dân dân cư đất chưa bị nhiễm mặn.

Người dân đã đối thoại hàng trăm lần về đồng muối gây ô nhiễm. Ảnh PN.

Người dân đã đối thoại hàng trăm lần về đồng muối gây ô nhiễm. Ảnh PN.

Ngày 8-8, Sở TN&MT đã lập Biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Thông Thuận với số tiền 350 triệu đồng, đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Đồng muối Thông Thuận trong thời gian 4,5 tháng.

Đến nay Công ty chưa chấp hành nộp tiền phạt; Sở TN&MT đã kiến nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Thuận có văn bản gửi đến các tổ chức tín dụng đề nghị cung cấp thông tin về tài khoản của Công ty TNHH Thông Thuận để làm cơ sở ban hành quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản theo quy định.

Ngày 21-10, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư đối với khu sản xuất muối công nghiệp của Công ty TNHH Thông Thuận trong thời gian 4,5 tháng để khắc phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Công ty vẫn đang khắc phục sửa chữa, gia cố đê bao để ngăn thẩm thấu nước mặn ra ngoài tuyến kênh; đã trồng cây xanh dọc bên lề đường tạo cảnh quan môi trường... trong thời gian tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục hậu quả.

Tại buổi giám sát ngày 21-9, Sở TN&MT đã tiến hành niêm phong tủ điện tại trạm bơm số 3 để đảm bảo thực hiện việc tạm dừng hoạt động đồng muối Thông Thuận theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đến nay, Đồng muối Thông Thuận vẫn đang tạm dừng hoạt động.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, địa phương giám sát việc củng cố tuyến kênh thoát lũ, tuyến đê bao phía đồng muối đoạn giáp ranh với đường đi xóm 8, đảm bảo không làm thẩm thấu nước bị nhiễm mặn ra môi trường và khắc phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu vực đồng muối công nghiệp Thông Thuận theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định dừng hoạt động dự án đầu tư.

Theo hồ sơ, cuối năm 2002, tỉnh Bình Thuận thu hồi hơn 200 ha đất (xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong) cho Công ty Thông Thuận thuê, xây dựng đồng muối. Năm 2005, khi chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư đã đưa đồng muối vào sản xuất, gây nhiễm mặn, ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt, sản xuất của người dân…

Theo công bố của Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận thì phạm vi nhiễm mặn là gần 26 ha đất rất mặn, hơn 12 ha đất nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp 150 hộ dân.

Do không giải quyết dứt điểm, cuối năm 2011, hàng chục người dân đã "cấm vận” Công ty Thông Thuận, chặn xe khiến hàng chục ngàn tấn muối của công ty bị nằm kho.

“UBND tỉnh Bình Thuận đã có nhiều văn bản về việc Công ty TNHH Thông Thuận để xảy ra sự cố, gây ô nhiễm môi trường phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các hộ dân theo nguyên tắc tự thoả thuận và thực hiện các biện pháp khắc phục nhiễm mặn do hoạt động sản xuất gây ra. Trường hợp không thể khắc phục vi phạm sẽ xem xét thu hồi Dự án theo quy định pháp luật về đầu tư”, văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.