Đồng loạt thanh tra việc mua kit test, vaccine

(PLO)- Thanh tra Chính phủ đồng loạt thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit test, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và TP Hà Nội.

Ngày 19-1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và TP Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế. Ảnh: TTCP

Thanh tra giai đoạn “đỉnh dịch” COVID-19

Tại Bộ Y tế, đoàn thanh tra gồm 14 thành viên do ông Diêm Đăng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III - TTCP), làm trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định, ngày nghỉ do thực hiện quy định về phòng chống dịch).

Ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP, cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 của TTCP. Ông Minh yêu cầu đoàn thanh tra trong quá trình làm việc tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị. Cùng đó là thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc hoạt động; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đảm bảo 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cùng với đó, quán triệt thực hiện đúng quy định về kỷ luật phát ngôn và bảo mật thông tin.

Phó tổng TTCP cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế giao một đầu mối cố định để làm việc với đoàn, tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn thanh tra làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, tại Hà Nội, đoàn thanh tra gồm sáu thành viên do ông Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục I, TTCP, làm trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2021, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đáng chú ý, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng TTCP, cho biết đây là cuộc thanh tra đột xuất sau khi có một số sự việc xảy ra trong việc mua kit xét nghiệm.

Cuộc thanh tra được thanh thực hiện trong thời gian ngắn, nhiều nội dung lớn, thành viên đoàn ít người nên ông Liêm đề nghị UBND TP Hà Nội cử đầu mối cung cấp hồ sơ, tài liệu để đoàn thuận tiện liên hệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Liêm cũng yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện đúng theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, thận trọng, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Ngoài Bộ Y tế và Hà Nội, sẽ thanh tra tại TP.HCM

Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng, Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021, TTCP cho hay đã tham mưu Thủ tướng phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2022.

Trong đó, giao TTCP thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội, TP.HCM.

Tổng TTCP đã xây dựng, phê duyệt ba cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM.

TTCP cũng có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó có nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

“TTCP sẽ triển khai các cuộc thanh tra nói trên ngay trong quý I-2022” - báo cáo nêu rõ.

Tại hội nghị tổng kết công tác diễn ra hôm 13-1 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý ngành thanh tra cần triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2022 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu TTCP tập trung triển khai có hiệu quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế, TP Hà Nội và TP.HCM. Đồng thời chú trọng thanh tra các lĩnh vực liên quan đến bất động sản, ngân hàng, đảm bảo chất lượng tín dụng…•

 

Khánh Hòa chi hơn 26,2 tỉ đồng mua kit test của Việt Á

Ngày 19-1, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết qua rà soát, trong năm 2020 và 2021 các đơn vị đã mua 63.280 kit test với số tiền hơn 26,2 tỉ đồng.

Thời gian tới, thanh tra Sở Y tế sẽ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc mua sắm kit xét nghiệm tại các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, từ đợt bùng phát dịch COVID-19 năm 2020 đến 2021 các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã mua nhiều sinh phẩm, vật tư, hóa chất để phục vụ công tác chống dịch.Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) mua 63.280 kit test do Công ty Việt Á sản xuất với số tiền hơn 26,2 tỉ đồng.

Trong đó, năm 2020, CDC Khánh Hòa mua 4.700 kit test với số tiền 2,392 tỉ đồng; năm 2021 CDC Khánh Hòa mua 58.580 kit test với số tiền 23,823 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị mua kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất bằng hình thức đấu thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh.

Công tác mua sắm kit xét nghiệm tại Khánh Hòa chia làm nhiều đợt với các mức giá từ 367.500 đồng/kit đến 509.250 đồng/kit. CÔNG NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.