Động đất tại Quảng Nam: Khoanh vùng, cảnh báo từ 2 năm trước

Viện Địa chất, Viện Vật lý Địa cầu đã đến huyện Bắc Trà My, thủy điện Sông Tranh 2 để xác định tâm chấn.

Chiều 30-11, đoàn khoa học thuộc Viện Địa chất, Viện Vật lý Địa cầu đã đến huyện Bắc Trà My, lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) và gặp gỡ người dân để lấy thông tin, xem xét thực địa để xác định tâm chấn động đất tại địa phương này.

TSTrần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất, cho biết: “Trước mắt, đoàn sẽ khảo sát khu vực đứt gãy trục Bắc-Nam Trà My. Hiện chưa thể khẳng định được nguyên nhân dẫn đến động đất. Chúng tôi sẽ đưa một máy quan trắc động đất vào đặt tại Bắc Trà My để tìm nguyên nhân. Còn bây giờ thì chưa thể nói trước được điều gì”.

Theo TS Lê Từ Sơn, Viện Vật lý Địa cầu, thì từ tháng 8-2011 trạm động đất tại Thừa Thiên-Huế đã ghi nhận được trận động đất đầu tiên xảy ra tại Bắc Trà My. Liên tiếp sau đó các tháng 10, 11 thì liên tục ghi nhận có các trận động đất xảy ra tại huyện này. “Vị trí chấn động được ghi nhận khắp nơi nên phải xác định tâm chấn theo hướng từ vùng chấn động nhẹ đến các vùng chấn động mạnh để xác định” - TS Lê Từ Sơn nói.

Động đất tại Quảng Nam: Khoanh vùng, cảnh báo từ 2 năm trước ảnh 1

Một điểm đứt gãy, sụt lún tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: LÊ PHI

TS Phạm Văn Hùng, Viện Địa chất, cho hay trong năm 2009 và 2010, viện đã cùng tỉnh Quảng Nam nghiên cứu địa chất khu vực Bắc Trà My. Ông đã có cảnh báo và khoanh các vùng có nguy cơ đứt gãy, nứt đất tại địa phương này. “Bắc Trà My là nơi có nguy cơ động đất, đứt gãy cao. Việc đứt gãy này là do các tác động nội sinh. Điểm đầu của đường đứt gãy này là tại khu vực Sông Bung kéo đến tận Trà Bồng, chạy qua Bắc Trà My” - TS Hùng nói.

Theo các nhà khoa học, nguồn tin từ người dân về việc ghi nhận các rung chấn, tiếng nổ là rất quan trọng trong việc xác định tâm chấn, nguyên nhân động đất.

Theo người dân sống gần thủy điện Sông Tranh 2, các tiếng nổ và rung chấn từ lòng đất kéo dài hơn một năm nay. Mức độ rung chấn mạnh nhất trong tháng 11. Hầu hết các quả đồi bao quanh lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đều đã bị đứt gãy. Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho hay: “Sau tiếng nổ là động đất. Trục của rung chấn kéo theo hướng Nam-Bắc Trà My, vùng bán kính rộng khoảng 60 km. Động đất xảy ra mạnh đến mức chúng tôi tưởng ai đập cửa gọi nhà mình”.

Động đất không nguy hiểm cho đập thủy điện Sông Tranh 2

Theo thông báo mới đây của Viện Vật lý Địa cầu, các trận động đất ở khu vực huyện Bắc Trà My tập trung gần đứt gãy kiến tạo Trà Bồng, đồng thời cũng nằm trong phạm vi vùng hồ của thủy điện Sông Tranh 2. Đây là những trận động đất kích thích sau khi hồ thủy điện tích nước đi vào hoạt động. Với thiết kế chống động đất, thủy điện Sông Tranh 2 an toàn dưới tác động của các trận động đất vừa qua.

Khu vực Bắc Trà My xảy ra bốn trận động đất từ đầu tháng 11 đến nay. Các trận động đất kèm theo tiếng nổ làm người dân cảm nhận được rung động, nhà cửa và các vật treo đung đưa mạnh.

HOÀNG VÂN

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.