Động đất ở Kon Tum tăng cả tần suất và độ lớn

(PLO)-Trong bốn năm, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1.086 trận động đất, tăng cả về tần suất, độ lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị khoa học phổ biến kiến thức đánh giá hiện tượng động đất tại tỉnh Kon Tum – thực trạng và giải pháp ứng phó.

Hội nghị nhằm cung cấp các phân tích chuyên sâu, cập nhật thông tin khoa học từ các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Viện Các khoa học trái đất thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giúp cán bộ, người dân nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó với tình hình động đất.

Hội nghị khoa học phổ biến kiến thức “Đánh giá hiện tượng động đất tại tỉnh Kon Tum – Thực trạng và giải pháp ứng phó. Trong 4 năm Kon TUm có 1086 trận động đất
Hội nghị khoa học phổ biến kiến thức đánh giá hiện tượng động đất tại tỉnh Kon Tum - thực trạng và giải pháp ứng. Ảnh: ĐN.

Theo Viện Các khoa học trái đất, năm 2022 ghi nhận 254 trận động đất, năm 2023 có 316 trận, năm 2024 có 436 trận và đến tháng 4-2025 có 80 trận động đất.

Từ tháng 4-2021, chuỗi các trận động đất vừa và nhỏ được ghi nhận liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum qua các năm.

Các trận động đất ở khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum không chỉ gia tăng về tần suất, mà còn biểu hiện gia tăng về độ lớn. Độ lớn động đất cực đại năm 2021 là 3.9, năm 2022 là 4.7 và đến năm 2024 đã ghi nhận trận động đất mạnh nhất có độ lớn 5.0.

Theo thống kê của UBND huyện Kon Plông, động đất dù chưa gây thiệt hại về người nhưng đã gây ra một số thiệt hại về tài sản và các công trình, trụ sở trên địa bàn ở 7 xã, thị trấn có 12 cơ sở, gồm trường học, trạm y tế, UBND xã bị ảnh hưởng; bốn căn nhà bị nứt, một số tài sản bị hư hỏng.

Các chuyên gia, nhà khoa học đưa ra nhiều phân tích chi tiết về nguyên nhân, diễn biến và tác động của hiện tượng động đất tại tỉnh Kon Tum. Đồng thời, đưa ra nhiều kiến nghị về giải pháp kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng phù hợp với điều kiện địa chất động lực tại Kon Tum, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Hội nghị đề xuất nhiều giải pháp cải thiện công tác thu thập, phân tích, sử dụng dữ liệu động đất, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó.

Theo ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, hội nghị lần này là dịp quan trọng để các nhà khoa học, chuyên gia và cơ quan quản lý cùng phân tích toàn diện hiện tượng động đất tại địa phương, từ đó đưa ra giải pháp cảnh báo, ứng phó và giảm thiểu rủi ro.

UBND tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục hỗ trợ các chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực này.

Hoi-nghi-ve-dong-dat-Kon-Tum-1.jpg
Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, đầu tư thêm các trạm quan trắc địa chất, hệ thống cảnh báo sớm về động đất.

Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm, đầu tư thêm các trạm quan trắc địa chất, hệ thống cảnh báo sớm, triển khai các đề tài nghiên cứu chuyên sâu để phục vụ công tác ứng phó với thiên tai.

Chuỗi động đất ở Kon Tum là do đâu?

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, Viện Các khoa học trái đất, xét về cơ chế phát sinh, có thể chia động đất thành hai nhóm chính là động đất do nguồn gốc tự nhiên và động đất do những hoạt động của con người.

Trong đó, động đất phát sinh do hoạt động của con người còn được gọi là động đất kích thích, phổ biến nhất là phát sinh từ các hồ chứa thủy điện. Nhóm động đất này thường có độ lớn dao động trong một dải rất rộng, có cả động đất mạnh có độ lớn 5.0 đến 7.0.

Sau một khoảng thời gian nhất định, khi ứng suất trong vỏ trái đất ở khu vực đã đạt đến trạng thái cân bằng, chế độ hoạt động động đất ở khu vực đó sẽ trở về chế độ hoạt động địa chấn kiến tạo ổn định.

PGS.TS Nguyễn Hồng Phương cho rằng chuỗi động đất tại huyện Kon Plông là động đất kích thích, được kích hoạt do tác động của con người vào môi trường địa phương.

Nhằm phục vụ kịp thời công tác báo tin động đất và phục vụ công tác nghiên cứu, Viện Vật lý địa cầu (nay là Viện Các khoa học trái đất) đã triển khai lắp đặt 11 trạm quan trắc động đất tại khu vực huyện Kon Plông.

Kon Tum vừa xảy ra trận động đất

Kon Tum vừa xảy ra trận động đất

(PLO)- Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, xác nhận một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum và đang theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.