Động đất mạnh 4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km ở Sơn La

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 23h giờ 50 phút 17 giây (giờ GMT) tức 6 giờ 50 phút 17 giây (giờ Hà Nội) sáng nay 20/8, một trận động đất có độ lớn 4,0 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,598 độ vĩ Bắc, 103,969 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km tại khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Động đất mạnh 4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km ở Sơn La ảnh 1Động đất có độ lớn 4,0 độ richter tại tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đây là trận động đất thứ 5 xảy ra tại Mường La kể từ ngày 19/7 tới nay. Trước đó, vào tối 19/7 đã xảy ra 3 trận động đất có cường độ trên 3 độ richter liên tiếp tại khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Trong số đó, trận động đất đầu tiên có cường độ 4,3 độ richter đã lan truyền chấn động tới Hà Nội khiến nhiều người ở nhà cao tầng cảm nhận được rung động nhẹ.

Các trận động đất này đều xảy ra trong đới đứt gãy Mường La-Bắc Yên đang hoạt động và có thể gây động đất bất cứ lúc nào.

Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến về phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất năm 2014, do Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương phối hợp với Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức sáng nay (20/8), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu mối liên quan giữa động đất và biến đổi khí hậu.

Theo Phó Thủ tướng, dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh, biến đổi khí hậu có tác động đến động đất, nhưng rõ ràng, gần đây, biến đổi khí hậu xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn tại nhiều tỉnh, thành.

"Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, các thiên tai thường xuyên xảy ra ở các địa phương trên toàn quốc và khó dự báo chính xác. Do đó, các địa phương cần tập trung chỉ đạo có phương án di dời dân và hạn chế thiệt hại," Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.