Đông đảo đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công hy sinh trên biển

(PL)- Sáng 3-5, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, rất đông đồng đội, thân nhân và người dân đã đến viếng, dự lễ truy điệu và đưa tiễn hai phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú về nơi an nghỉ.

Đây là hai sĩ quan lái máy bay Su-22M4 đã hy sinh trong khi đang bay huấn luyện trên vùng biển thuộc huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận ngày 16-4. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi vòng hoa đến viếng.

Dù vận động khó nhọc vì đợt tai biến mới đây nhưng ông Lê Quang Minh (con trai của tướng Lê Văn Tri, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, người trực tiếp chỉ huy chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”) vẫn đến thắp nén nhang tiễn biệt hai phi công. Siết tay những người thân hai phi công đang khóc lịm, ông run run xúc động, không thốt nên lời. “Tôi chỉ gặp anh Nghĩa và gia đình một lần vào tết 2013 khi ra đơn vị anh công tác giao lưu. Giờ gặp lại trong tình cảnh này thật đau lòng quá”. Vợ ông tiếp lời: “Từ ngày máy bay mất tích, ngày nào ông cũng liên lạc hỏi thăm tình hình, cầu mong có một phép màu, vậy mà…”.

Ông Lê Quang Minh chia sẻ nỗi đau với gia đình hai phi công. Ảnh: H.LAN

Thẫn thờ nhìn đoàn xe nối đuôi nhau chở đồng đội rời nhà tang lễ, Thượng úy Nguyễn Minh, nhân viên Sư đoàn 370, nhớ lại những ngày cùng công tác với anh Nghĩa ở sân bay Thành Sơn (Phan Rang, Ninh Thuận). “Nghĩa sống rất tình cảm, hiền lành nên được rất nhiều đồng đội yêu quý” - anh Minh nói.

Có mặt từ rất sớm, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, lặng lẽ viết lên sổ tang: “Tú ơi, Nghĩa ơi! Em sống khôn thác thiêng phù hộ cho gia đình, anh em đồng chí mọi điều tốt đẹp và may mắn. Hãy yên nghỉ em nhé”.

Đọc điếu văn, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, bùi ngùi nói sự hy sinh của hai anh là tổn thất to lớn đối với quân đội và hai gia đình: “Đồng chí Tú đã thực hiện hàng chục chuyến bay, có hàng trăm giờ bay trên biển và thực hiện nhiều chuyến bay có nhiệm vụ tuần tiễu, bảo vệ biển đảo, góp phần đào tạo nhiều phi công chuyển loại trên máy bay Su-22M4. Đồng chí Nghĩa là một cán bộ phi công có năng khiếu bay và có kinh nghiệm trong huấn luyện, đào tạo phi công… ”.

Trước đó, bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định thăng quân hàm trước niên hạn từ trung tá lên thượng tá đối với phi công Lê Văn Nghĩa, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370và từ đại úy lên thiếu tá đối với phi công Nguyễn Anh Tú, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370.

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.