Đồng bào Xơ Đăng gác việc nương rẫy, rạng rỡ đi bầu cử

(PLO)- Cử tri là đồng bào Xơ Đăng ở Quảng Ngãi tạm gác công việc nương rẫy, chở nhau đến điểm bầu cử, rạng rỡ khi cầm trên tay lá phiếu. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hòa chung không khí náo nức của cả nước, hôm nay, 15-3, hơn 1,4 triệu cử tri Quảng Ngãi hân hoan tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

z7621725608523_7667a90e4aff4dc67e03e9f5e7d94ca4.jpg
Các đơn vị tham gia bầu cử sớm tại Quảng Ngãi.

Tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, cử tri nô nức đến tám khu vực bỏ phiếu đặt tại các nhà rông và trường học trên địa bàn. Toàn xã có 3.435 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó cử tri là đồng bào Xơ Đăng chiếm khoảng 97%.

z7621823604161_caf1a1012e5029733f5c69e3723bdf9e.jpg
Một điểm bầu cử ở xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi.

Khu vực bỏ phiếu số 4 đặt tại nhà rông trung tâm xã, phục vụ cử tri của các thôn Ngọc Leang, Đăk Siêng và Kon Tun với 829 cử tri.

Ngay từ sáng sớm, cử tri đồng bào Xơ Đăng đã tạm gác công việc nương rẫy, chở nhau đến điểm bầu cử số 4. Ai cũng mặc trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ khi cầm trên tay lá phiếu của mình.

Tại đây, tổ bầu cử còn chuẩn bị nước uống phục vụ cử tri, thể hiện sự chu đáo, góp phần tạo không khí thân tình trong ngày hội lớn của buôn làng.

z7621823646316_0a646df397ce5e7a1cbe92330bcb077e.jpg
935841301563658247 (2).jpg
z7621823693079_440377ae172d7234d7236959fe123e40.jpg
Cử tri người Xơ Đăng tham gia bầu cử.

Trong sáng cùng ngày, Ủy ban Bầu cử xã Tu Mơ Rông mang thùng phiếu phụ đến tận nhà cho 20 cử tri đặc biệt, gồm mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría, các cử tri tuổi cao, sức yếu, bệnh tật hoặc bị bại liệt. Việc này giúp những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu vẫn được tự tay thực hiện quyền bầu cử của mình.

z7621734253968_917029be9226eee25380175859f07e83.jpg
Mang thùng phiếu đến tận nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría bầu cử.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, đồng bào Xơ Đăng nhận thức rõ trách nhiệm công dân nên tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Ngày bầu cử ở Tu Mơ Rông diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi. Người dân tin tưởng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, mang tiếng nói của nhân dân, chung tay xây dựng quê hương và đất nước ngày càng phát triển.

Không chỉ ở Tu Mơ Rông, xã Măng Ri, xã Rờ Kơi, xã Minh Long…, đông đảo cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đã đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm.

z7621722167585_d9959e7bcfdb9b592148ba2b38b0e8e6.jpg
Cử tri người dân tộc thiểu số tại xã biên giới Bờ Y tham gia bầu cử.

Cử tri Đinh Thị Hường, ở thôn 3, xã Minh Long chia sẻ: “Hôm nay, cử tri đi bầu cử rất sớm và đông đủ. Trước khi bỏ phiếu, tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên. Qua nghiên cứu tôi thấy ai cũng đủ điều kiện trở thành đại biểu dân cử. Tôi sẽ bầu cho những người có đức, có tài vào Quốc hội và HĐND các cấp”.

Gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử

Tại đặc khu Lý Sơn, cùng với cử tri cả nước, gần 18.000 cử tri đặc khu đã nô nức tham gia bầu cử tại tám khu vực bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI- HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

z7621487318127_ec07d1c62b595f4ee07a9b9884d0199c.jpg
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Lý Sơn bầu cử ở đặc khu Lý Sơn.

Cử tri Dương Nhựt, ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Mỗi lá phiếu đều thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương. Vì vậy tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự có tâm, có tầm, gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân”.

z7621642303054_7a6748b906e9525b050d0ec25bd0eb8f.jpg
Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển tham gia bỏ phiếu ở đặc khu Lý Sơn.

Cũng tại đây, cán bộ, chiến sĩ các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các điểm trên đảo; bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân dù đang làm nhiệm vụ xa bờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.