Đồng bào Rục bị lũ cô lập

“Đường vào nơi đồng bào Rục sinh sống đang bị lũ lớn cô lập. Nơi ngập sâu nhất đến hơn 5 m khiến việc đi lại khó khăn. Hiện bà con rất thiếu lương thực, thực phẩm”.

Ngày 21-10, ông Cao Thanh Biên, Chủ tịch xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, cho biết.

Theo chân lực lượng chức năng, chúng tôi vượt lũ vào thăm ba bản của đồng bào Rục. Hiện mỗi khẩu ở đây được hưởng trợ cấp mỗi tháng 15 kg gạo. Ông Cao Thương cho biết đã nhận đủ gạo tháng 10 nhưng vì nhà đông nên ăn hết gạo, giờ phải chuyển sang dùng sắn. Tương tự, một số hộ khác cũng phải ăn sắn từ bốn đến năm ngày nay như hộ bà Cao Thị Liêm, ông Đinh Xuân Tịnh. Bà Liêm cho biết: “Do trời rét lạnh, thiếu thức ăn nên mình nấu cơm hơi nhiều cho cả nhà ấm bụng, vì thế mới mau hết gạo. Từ năm ngày nay mình phải ăn sắn để cho con bú, chờ đợt trợ cấp gạo mới”.

Đồng bào Rục bị lũ cô lập ảnh 1

Nhiều gia đình người Rục bị lũ vây gặp khó khăn tứ bề. Ảnh: M.QUÊ

Ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch huyện Minh Hóa, cho biết hiện trong kho đồn biên phòng 585 còn hai tấn gạo, kho dự trữ ở bản Yên Hợp còn hai tấn. Huyện sẽ chỉ đạo xã Thượng Hóa phát thêm gạo cho những hộ khó khăn. Theo trưởng bản Ón, ông Trần Xuân Tư: “Lũ có thể kéo dài từ 10 đến 20 ngày nữa, ngoài gạo ra thì chúng tôi cần nhất là nước mắm, mì chính, bột canh, dầu ăn, cá khô. Áo quần cũng cần, chăn màn cũng cần vì mùa rét đã sắp đến”.

Ông Cao Thanh Biên thông tin thêm, ngoài đồng bào Rục bị cô lập kéo dài, trận lũ sau bão 11 cũng làm 165 hộ dân ở thôn Phú Nhiêu của xã bị ngập rất sâu, có nơi chìm trong lũ 3-4 m. Thiệt hại toàn xã ước tính hơn 12 tỉ đồng, con số rất lớn đối với một xã miền núi.

TP.HCM hỗ trợ thêm 1 tỉ đồng cho Hà Tĩnh. Chiều 20-10, đoàn cán bộ TP.HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua dẫn đầu đã ra thăm hỏi, trao tặng tỉnh Hà Tĩnh 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lụt. Đ.LAM

Đà Nẵng: 40.000 cây xanh ngã đổ trong bão. Tại cuộc họp ngày 21-10, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chỉ đạo: “Vì sao có tới 95% cây xanh do TP trồng lại ngã đổ trong bão, trong khi cây người dân trồng không bị gì? Người dân cho tôi hay nguyên nhân do trồng cạn, bão đến mà không chặt cành, không chằng chống. Công ty Cây xanh và Sở Xây dựng phải làm rõ vấn đề này”. LÊ PHI

MINH QUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.