Đồng bào dân tộc ở huyện biên giới Mường Lát xuống núi đón Tết Độc Lập

(PLO)- Huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa đang diễn ra nhiều hoạt động trong dịp nghỉ lễ kéo dài, sau hơn bốn năm vượt qua hậu quả trận lũ lịch sử và đại dịch COVID-19.

Từ sáng sớm nay, 2-9, hàng ngàn người nô nức xuống chợ huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa mua sắm quần áo, công cụ làm nông, tham dự các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh.

Chợ tình Nhi Sơn là một điểm đến những ngày này. Ở đây, bà con người Mông, Thái trong trang phục sặc sỡ vừa mua sắm, vừa tham gia thi đấu, vui chơi thể thao...

Chợ tình Nhi Sơn là một điểm đến những ngày này. Ở đây, bà con người Mông, Thái trong trang phục sặc sỡ vừa mua sắm, vừa tham gia thi đấu, vui chơi thể thao...

Trong khuôn viên nhiều cơ quan của huyện, các trận bóng chuyền được tổ chức như là một cách vui chơi trong kỳ nghỉ dài.

Trong khuôn viên nhiều cơ quan của huyện, các trận bóng chuyền được tổ chức như là một cách vui chơi trong kỳ nghỉ dài.

Không khí vui tươi, phấn khởi những ngày này dường như đã để lại phía sau hậu quả đau thương với nhiều làng bản bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử bốn năm trước trên địa bàn nhiều xã của huyện Mường Lát.
Không khí vui tươi, phấn khởi những ngày này dường như đã để lại phía sau hậu quả đau thương với nhiều làng bản bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử bốn năm trước trên địa bàn nhiều xã của huyện Mường Lát.
Trong chợ, các gian hàng quần áo, vải vóc thu hút chị em đồng bào dân tộc. Trang phục của đồng bào dân tộc Mông được thêu tỉ mỉ như thể chỉ dành riêng cho những dịp đặc biệt của phụ nữ.

Trong chợ, các gian hàng quần áo, vải vóc thu hút chị em đồng bào dân tộc. Trang phục của đồng bào dân tộc Mông được thêu tỉ mỉ như thể chỉ dành riêng cho những dịp đặc biệt của phụ nữ.

Cũng trong dịp này, nhiều gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc biệt của đồng bào dân tộc Mông đến với người dân và du khách.

Cũng trong dịp này, nhiều gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc biệt của đồng bào dân tộc Mông đến với người dân và du khách.

Các vật dụng truyền thống tại gian hàng tô lên vẻ đẹp lao động của đồng bào nơi đây.

Các vật dụng truyền thống tại gian hàng tô lên vẻ đẹp lao động của đồng bào nơi đây.

Cặp vợ chồng người Mông ở Pù Nhi cho biết, họ dậy từ sáng sớm, đi bộ xuống chợ huyện để mua sắm thêm những vật dụng cho gia đình trong ngày đặc biệt - Tết Độc Lập.

Cặp vợ chồng người Mông ở Pù Nhi cho biết, họ dậy từ sáng sớm, đi bộ xuống chợ huyện để mua sắm thêm những vật dụng cho gia đình trong ngày đặc biệt - Tết Độc Lập.

Theo UBND huyện Mường Lát, các hoạt động mừng Tết Độc Lập năm 2022 được tổ chức ở nhiều điểm trên địa bàn huyện để đông đảo người dân được tham gia.

Theo UBND huyện Mường Lát, các hoạt động mừng Tết Độc Lập năm 2022 được tổ chức ở nhiều điểm trên địa bàn huyện để đông đảo người dân được tham gia.

Đối với người dân, đến chợ tình ở Nhi Sơn không chỉ đơn thuần là theo dõi các trận bóng chuyền kịch tính mà còn là dịp để các đôi trai gái tìm hiểu nhau thay vì tục bắt vợ như trước đây.

Đối với người dân, đến chợ tình ở Nhi Sơn không chỉ đơn thuần là theo dõi các trận bóng chuyền kịch tính mà còn là dịp để các đôi trai gái tìm hiểu nhau thay vì tục bắt vợ như trước đây.

Nét duyên dáng trong sắc màu truyền thống của cô gái Mông trong Tết Độc Lập ở xã Nhi Sơn.

Nét duyên dáng trong sắc màu truyền thống của cô gái Mông trong Tết Độc Lập ở xã Nhi Sơn.

Một bé trai ngủ quên trên lưng mẹ trong hành trình xuống chợ cùng mẹ.

Một bé trai ngủ quên trên lưng mẹ trong hành trình xuống chợ cùng mẹ.

Với đồng bào dân tộc nơi đây xuống chợ trong một buổi sáng mùa thu đặc biệt cũng là dịp để thưởng thức món thắng cố cùng với bát rượu ngô đắm say lòng người.

Với đồng bào dân tộc nơi đây xuống chợ trong một buổi sáng mùa thu đặc biệt cũng là dịp để thưởng thức món thắng cố cùng với bát rượu ngô đắm say lòng người.

Đây là dịp để đồng bào dân tộc Mông ở Mường Lát vốn sống ở nơi núi non cheo leo "hạ sơn" vui chơi.

Đây là dịp để đồng bào dân tộc Mông ở Mường Lát vốn sống ở nơi núi non cheo leo "hạ sơn" vui chơi.

Trao đổi với PLO, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình cho biết đời sống của đồng bào dân tộc ở huyện Mường Lát đã thay đổi nhiều. Tỉ lệ hộ đói nghèo giảm nhiều, các em nhỏ đều đến trường học chữ.

Trao đổi với PLO, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình cho biết đời sống của đồng bào dân tộc ở huyện Mường Lát đã thay đổi nhiều. Tỉ lệ hộ đói nghèo giảm nhiều, các em nhỏ đều đến trường học chữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.