Đóng 2% lương cho công đoàn là quy định tốt hay tồi?

(PL)- Thông tin từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 quy định doanh nghiệp (DN) phải đóng tài chính cho công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động (NLĐ) được DN đề cử là quy định tồi. Lý do:

Công đoàn là tổ chức tự nguyện của NLĐ nhưng lại yêu cầu NLĐ đóng công đoàn phí là không cần thiết, chưa xuất phát từ tính chất, vai trò của công đoàn; việc yêu cầu DN đóng công đoàn phí sẽ làm giảm tính độc lập của công đoàn; khoản tiền 2% quỹ lương của toàn bộ NLĐ là chi phí xã hội rất lớn nhưng không mang lại hiệu quả rõ ràng...

Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) cho rằng đề cử nói trên là không chính xác, không hợp lý hợp tình, thiếu hiểu biết tối thiểu về tổ chức công đoàn, phủ nhận một quy định tốt đối với NLĐ trong suốt 55 năm qua. Vì vậy, trong Công văn số 50 gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải ký, TLĐ kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Đảng đoàn VCCI dừng việc bình chọn đối với quy định này. Ngoài ra, TLĐ còn cho rằng: Hiện nay trong giai đoạn chuẩn bị phê duyệt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng đã có đề nghị thành lập tổ chức của NLĐ. Việc làm này của VCCI cố tình tạo thành dư luận xã hội, có khả năng làm cho công đoàn Việt Nam gặp khó khăn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, nói: “Thực ra thông tin mà báo Lao Động, Người Lao Động đăng tải là văn bản hành chính trao đổi giữa VCCI và TLĐ”.

Trước đó, ngày 5-5, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc ký Công văn số 1013 gửi các bộ, ngành liên quan đề nghị phản hồi về các quy định được xếp hạng tốt và tồi “nhằm tăng cường tính khách quan và thể hiện ý kiến đầy đủ, đa chiều của Cuộc bình chọn các quy định tốt nhất, tồi nhất”.

Theo ông Tuấn, công văn xin ý kiến quy định về 2% phí công đoàn mà TLĐ nhận được là giai đoạn 4 của cuộc bình chọn, chứ chưa phải là kết quả của cuộc bình chọn. “Quy định tốt nhất hay tồi nhất là do DN, người dân bình chọn và đánh giá” - ông Tuấn cho hay.

Nói thêm về giai đoạn xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, ông Tuấn cho biết những đề cử mà VCCI nhận được từ các DN, hiệp hội DN mới phản ánh một góc nhìn, VCCI rất mong muốn có được ý kiến phân tích từ các khía cạnh khác, có thể cơ quan soạn thảo không chỉ cân nhắc đến lợi ích của DN mà còn lợi ích khác của NLĐ, người dân, trật tự xã hội… Những thông tin mà các bộ, ngành, tổ chức cung cấp sẽ được gửi kèm, cung cấp đầy đủ trong giai đoạn bình chọn sau này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.