Đôla “mỹ nghệ” tràn phố cuối năm

Những ngày cuối năm trên các tuyến phố từ quận 1, 3, 10... TP.HCM xuất hiện hàng chục điểm bán các tờ tiền mô phỏng USD mệnh giá 2 USD và 100 USD.

 Những ngày cuối năm trên các tuyến phố từ quận 1, 3, 10... TP.HCM xuất hiện hàng chục điểm bán các tờ tiền mô phỏng USD mệnh giá 2 USD và 100 USD.

Đôla “mỹ nghệ” tràn phố cuối năm ảnh 1
Một điểm bán đôla “giả” ở góc ngã tư Võ Thị Sáu - Trần Quốc Thảo (TP.HCM) - Ảnh: Đình Dân

Tại góc ngã tư Trần Quốc Thảo - Võ Thị Sáu (Q.3), một nhóm thanh niên đứng rao bán USD mô phỏng này với giá 20.000 đồng/tờ giấy in mệnh giá 2 USD và 25.000 đồng/tờ giấy mệnh giá 100 USD (loại một mặt), với các tờ hai mặt giá trị được bán gấp đôi. Các tờ mô phỏng USD được in bằng giấy láng có màu vàng lấp lánh với quan niệm đem lại may mắn cho người sở hữu.

Theo những người bán, nguồn hàng này được nhập về từ Trung Quốc, sau khi nhập hàng về các đầu mối phân phối rao bán hàng trên mạng và thuê sinh viên đứng bán tại các ngã tư.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM - cho biết việc rao bán các tờ USD giả này không vi phạm quy định về quản lý ngoại hối vì đây được xem là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và người mua cũng xác định là các sản phẩm giả tiền, dùng để trang trí hay cho, tặng... chứ không có giá trị như tiền thật.

Theo ĐÌNH DÂN - A.H. (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.