Đối tượng buôn lậu dùng phương tiện hiện đại để… theo dõi lực lượng chức năng

(PLO) - Ngày 7-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015.

Ông Đỗ Văn Dũng – Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường TP, cho biết tuy tình hình buôn lậu trên địa bàn TP đã giảm, không có những vụ quy mô lớn và công khai nhưng việc vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng lậu vẫn còn, đặc biệt là trên tuyến đường bộ, đường thủy từ hướng Châu Đốc (An Giang) về TP Cần Thơ. Tại một số trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ, tình trạng buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm vẫn diễn ra phức tạp về phương thức và thủ đoạn.

Các đối tượng tham gia buôn lậu, vận chuyển hàng nhập lậu được trang bị máy thông tin liên lạc với phương tiện kỹ thuật hiện đại để theo dõi lực lượng chức năng và điều hành buôn lậu. Các nhóm này thường lợi dụng đêm tối hoặc các dịp Lễ, Tết ngụy trang hàng lậu dưới các ghe chở hàng tiêu dùng bán dạo trên sông để tránh bị phát hiện.

 Một vụ vận chuyển thuốc lá lậu bằng ghe. Ảnh IT

Các mặt hàng buôn lậu đa số là vải, quần, áo, đồng hồ, đồ điện tử, điện lạnh, thuốc lá điếu, điện thoại di động, mỹ phẩm…

Về đối tượng: các tổ chức, đầu nậu thường không ra mặt mà thuê một số đối tượng vận chuyển hàng lậu từ các địa phương khác về TP Cần Thơ để giao hàng.

Cạnh đó, tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Quy mô sản xuất, kinh doanh ngày càng mở rộng, sản xuất cả hàng hóa có xuất xứ nước ngoài, đưa về vùng sâu, vùng xa để tiêu thụ.

Trên địa bàn TP cũng còn hiện tượng gian lận thương mại như khuyến mại không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước, gian lận về thời hạn sử dụng hoặc ghi sai tên địa chỉ tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng há trên nhãn hàng hóa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.