‘Đổi sách lấy cây’ ở trường học, giúp đỡ học sinh vùng sâu

(PLO)- Học sinh mang sách giáo khoa cũ, truyện, sách báo… đến để đổi lấy cây xanh, góp phần vào nguồn sách cho các học sinh khó khăn khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-7, Quận Đoàn, Phòng GD&ĐT quận Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức hội thu sách giáo khoa và chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2022.

Đây là chương trình nhằm tạo sự hưởng ứng về tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, huy động nguồn sách trao tặng cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Các học sinh của 13 phường mang theo các loại sách tham khảo, sách văn hóa – lịch sử, sách văn học, truyện tranh, truyện thiếu nhi, truyện chữ, báo, tạp chí các loại, tập trắng… đến các điểm tổ chức để “Đổi sách lấy cây”.

Lượng lớn sách giáo khoa cũ được các học sinh mang đến tham gia chương trình. Ảnh: DUY PHONG
Lượng lớn sách giáo khoa cũ được các học sinh mang đến tham gia chương trình. Ảnh: DUY PHONG

Chương trình được tổ chức tại 3 trường học trên địa bàn gồm: Trường Tiểu học Cao Bá Quát (số 92 Phan Đăng Lưu, phường 5); Trường Tiểu học Hồ Văn Huê (số 09 Hoàng Minh Giám, phường 9) và Trường Trung học cơ sở Độc Lập (số 94 Thích Quảng Đức, phường 5).

Tại điểm trường THCS Độc Lập, ngay từ 8 giờ 30 sáng, nhiều em học sinh đã mang các loại sách giao khoa cũ, truyện tranh, sách báo… đến tham gia chương trình để đổi lấy cây xanh. Theo một tình nguyện viên tại điểm đổi sách, trong buổi sáng có hơn 20 bộ sách giáo khoa được các học sinh mang đến tham gia chương trình.

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều học sinh. Ảnh: DUY PHONG

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều học sinh. Ảnh: DUY PHONG

Em Huỳnh Minh Long (học sinh lớp 7 trường THCS Độc Lập) chia sẻ, sau khi học xong lớp 6 và dư lại bộ sách giáo khoa còn khá mới nên đã tự giác mang đến trường để đổi lấy cây xanh.

“Em thấy sách không còn sử dụng bỏ rất phí nên em mang đến trường để góp phần tặng lại cho các bạn vùng xa”, Long nói.

Nhiều em nhỏ thích thú khi được tham gia chương trình. Ảnh: DUY PHONG

Nhiều em nhỏ thích thú khi được tham gia chương trình. Ảnh: DUY PHONG

Thầy Huỳnh Ngọc Chung, Hiệu trưởng trường THCS Độc Lập cho biết, đây là hoạt động rất ý nghĩa và đáng được tiếp tục duy trì thực hiện. Thầy cho biết, nhà trường đã điều động thầy cô giáo hỗ trợ, tổ chức làm băng rôn, phân công đoàn viên hỗ trợ từ sớm và thông tin cho phụ huynh nắm được chương trình.

“Ngày hôm nay nhà trường ghi nhận sự đóng góp rất khá từ các em học sinh. Đây là việc rất tốt. Ví dụ nhiều em học xong lớp 6 không có nhu cầu sử dụng trở lại thì hỗ trợ giúp đỡ cho các em lớp 6 năm sau khó khăn”, Hiệu trưởng trường THCS Độc Lập nói và cho biết năm sau sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này.

Thầy Chung cũng cho biết, phía phụ huynh học sinh cũng rất tán thành và ủng hộ chương trình ý nghĩa này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.