'Đổi' hơn 1,3 tấn gạo thu về hàng trăm vũ khí trong dân

(PLO)- Công an huyện Đức Trọng đã "đổi" hơn 1,3 tấn gạo để thu về nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ trong dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, Lãnh đạo công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết trong năm 2023, cơ quan này đã hồi 44 súng tự chế, 5 công cụ hỗ trợ, 384 dao tự chế, 6 hộp pháo hoa loại 49 ống.

Hiệu quả từ mô hình đổi lương thực lấy vũ khí
Công an huyện Đức Trọng tiêu huỷ vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ. Ảnh: VT

Cùng với đó, công an cũng phát hiện 34 người vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đây là kết quả từ việc tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Trong đó chủ yếu đến từ việc vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

Hiệu quả từ mô hình đổi lương thực lấy vũ khí
Nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ nguy hiểm được thu hồi. Ảnh: VT

Theo công an huyện Đức Trọng, năm 2023, từ mô hình “đổi lương thực lấy vũ khí”, công an huyện đã đổi 1.300kg gạo, 200 thùng mì để thu về 384 dao tự chế, 44 súng tự chế, 5 công cụ hỗ trợ, 6 hộp pháo hoa loại 49 ống.

Việc vận động người dân, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số đổi vũ khí lấy gạo không chỉ làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn tồn tại trong dân mà qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật về việc sử dụng vũ khí bất hợp pháp dưới mọi hình thức. Đồng thời, nâng cao ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm trong quần chúng, nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.