Dời đấu giá cho thuê đất công ở Bạc Liêu do sơ suất

(PL)- Sau khi tiếp nhận thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, phát hiện công ty bán đấu giá sơ sót.

Chiều 11-4, trả lời qua điện thoại, ông Đào Ngọc Tháo, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Pháp Luật TP.HCM, đơn vị đã kiểm tra và phát hiện có vấn đề trong thông báo đấu giá cho thuê đất công do phía công ty bán đấu giá sơ suất.

Theo ông Tháo, thông báo đấu giá của công ty đấu giá cho thuê đất công gây khó hiểu, hiểu nhầm, không rõ ràng, cụ thể. “Chúng tôi đã đề nghị công ty này điều chỉnh lại thông báo, đồng thời dời thời hạn bán hồ sơ để cho nhiều người có nhu cầu tham gia đấu giá. Quan điểm của chúng tôi là càng nhiều người tham gia đấu giá thì càng tốt, sự cạnh tranh sẽ giúp bán đấu giá tài sản nhà nước được giá cao nhất” - ông Tháo nói.

Ông Tháo cũng cho biết thêm, việc quyết định điều chỉnh thông báo và kéo dài thời gian như trên được sự thống nhất của các sở, ngành liên quan trong cuộc họp chiều cùng ngày.

Khu đất hai mặt tiền nằm giữa hai khu du lịch sắp đấu giá cho thuê trong thời hạn 50 năm. Ảnh: T.VŨ

Trước đó, trong ngày 10-4, nhiều người không mua được hồ sơ đấu giá thuê gần 8.000 m2 đất công ở Bạc Liêu.

Anh H. ở Bạc Liêu bức xúc: “Chúng tôi đã canh mua hồ sơ để tham gia đấu giá nhiều ngày qua nhưng bằng cách này hay cách khác, họ không bán hồ sơ. Theo thông báo bán đấu giá tài sản chúng tôi nắm được, có hai địa điểm bán hồ sơ đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Đấu giá Minh Pháp ở TP.HCM. Tuy nhiên, túc trực ở hai điểm này nhiều ngày vẫn không mua được hồ sơ”.

Tương tự, anh V. ở Long An, chị B. ở Cần Thơ cũng đã đến hai địa điểm trên để mua hồ sơ nhưng không được.

Trong ngày 10-4, chúng tôi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bạc Liêu để mua hồ sơ và bị từ chối. Ông Bắc Hà, người được giao phụ trách bán đấu giá của trung tâm này, trả lời: “Ở đây không bán hồ sơ”. Khi chúng tôi đặt câu hỏi “Thông báo bán hồ sơ đấu giá thể hiện rõ có hai địa điểm, sao lại không bán?”, ông Bắc Hà nói: “Chỉ bán hồ sơ ở chỗ Công ty Đấu giá Minh Pháp”.

Chúng tôi liên hệ qua điện thoại bàn của Công ty Minh Pháp thì được trả lời là có bán. Tuy nhiên, khi cử người đến mua thì cả buổi sáng không mua được. Nhân viên nơi đây nói là nhân viên của công ty đang bận việc.

Trong khi theo thông báo bán đấu giá thì ngày 10-4 là hết hạn nộp hồ sơ và tiền ký quỹ.

Theo thông báo được đăng tải trên báo Đấu Thầu, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bạc Liêu có bán đấu giá quyền thuê thửa đất hơn 7.740 m2 tại Khu du lịch Nhà Mát, thuộc phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Giá khởi điểm cho thuê toàn thửa đất này là 340 triệu đồng/năm, bình quân gần 35 triệu đồng/tháng với thời hạn thuê 50 năm.

Nhiều người nghe thông tin đã đến xem thửa đất và thấy giá khởi điểm rất rẻ nên muốn tham gia đấu giá. Anh H. ở Bạc Liêu bức xúc: “Thửa đất rất đẹp, vị thế kinh doanh rất thuận lợi, ngay Khu du lịch Phật bà Nam Hải. Rất tiếc là tôi không thể mua được hồ sơ dù đã cố gắng hết sức”.

Ngay trong ngày 10-4, chúng tôi đã gọi điện thoại báo cho ông Lê Tấn Cận, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, nơi có trách nhiệm quản lý tài sản công. Ông Cận nhận tin và bảo sẽ cho kiểm tra ngay những thông tin bất thường và kết quả là Bạc Liêu chấn chỉnh việc bán hồ sơ, thông báo lại việc bán đấu giá cho thuê khu đất trên.

Đối với bất động sản, tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản tại nơi bán đấu giá, nơi có bất động sản bán đấu giá và UBND cấp xã nơi có bất động sản bán đấu giá chậm nhất là 30 ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Đồng thời với việc niêm yết, tổ chức bán đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần, mỗi lần cách nhau ba ngày trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc địa phương nơi có tài sản bán đấu giá…

+ Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Theo Điều 3, Điều 28 Nghị định 17/2010/NĐ-CP
về bán đấu giá tài sản

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.