Đổi chiến thuật trộm diệp thạch sét trong đêm

(PLO)- Ngày 14-2 lúc 23 giờ, người dân thị trấn Lệ Ninh (Lệ Thủy, Quảng Bình) gọi điện thoại khẩn phản ánh hàng chục chiếc xe siêu trọng của Công ty Tài Lộc Phát đang trộm diệp thạch sét cạnh bãi rác của thị trấn.

Ngay lập tức, Chủ tịch UBND thị trấn, ông Phạm Minh Điền, cho biết đang triển khai lực lượng vây ráp.

Có mặt tại hiện trường lúc 23 giờ, chúng tôi chứng kiến máy xúc đang vận hành và nhiều xe chở diệp thạch sét ra Nhà máy xi măng Vicem Vạn Ninh, cày oằn quốc lộ 9B.

 Hiện trường Tài Lộc Phát trộm diệp thạch sét tại Khe Môn.

Tuy nhiên, sau khi điện thoại với ông Điền, 15 phút sau đội xe này tự động dừng hoạt động, máy xúc và xe của Công ty Tài Lộc Phát rời khỏi hiện trường, lực lượng chức năng mà ông Điền nói vây ráp cũng chỉ là một người mang sắc phục Công an thị trấn Lệ Ninh xuất hiện.

Xe trộm diệp thạch sét của Tài Lộc Phát vào bán cho xi măng Vicem Vạn Ninh.

Cùng ngày 14-2, Công ty Tài Lộc Phát cũng xua hàng loạt xe tải hạng nặng trộm diệp thạch sét tại vùng giáp ranh xã Ngân Thủy và thị trấn Lệ Ninh ở Km 4, quốc lộ 9B, địa điểm được người dân gọi là Khe Môn. Trước tình hình này, ông Lê Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho hay: "Trước và trong tết huyện chỉ đạo ráo riết bảo vệ các mỏ diệp thạch sét, tình hình trộm mỏ có giảm, sau tết có tái diễn tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm". 

Khi một số cán bộ có mặt tại khu vực Khe Môn, hàng chục xe siêu trọng của Công ty TNHH Tài Lộc Phát vẫn nối đuôi nhau công khai trộm diệp thạch sét bán cho Nhà máy xi măng Vicem Vạn Ninh. Cá biệt, có ô tô tải chở gần 30 m3 diệp thạch sét ngông nghênh rú ga húc nát hai cột mốc quốc lộ 9B để uy hiếp thị uy. 

Trước đó, vào ngày 3-2, PLO phản ánh việc công ty trên bị bắt quả tang trộm mỏ diệp thạch sét, uy hiếp hành lang an toàn đường điện 500 kV và bị lập biên bản. Tuy vậy, công ty này không những không dừng hành vi trộm mỏ mà còn tiếp tục hoành hành như chốn không người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.