Doanh nhân lái xe Lexus lao vào đám tang hoảng loạn ở công an

(PLO)- Tài xế lái chiếc Lexus biển số tứ quý 49X – 6666 lao vào đám tang ở TP Quy Nhơn (Bình Định) là một doanh nhân. Người này tỏ ra hoảng loạn, có nhiều lời khai khó hiểu.

Thông tin với PLO lúc cuối giờ chiều 11-4, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), cho hay người điều khiển chiếc xe Lexus bảy chỗ 49X – 6666 lao vào đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ ở TP Quy Nhơn là ông Nguyễn Đức Huyện, một doanh nhân ở Quy Nhơn.

Ông Huyện là cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, hiện là chủ một khách sạn lớn ở TP Quy Nhơn.

Chiếc xe Lexus bảy chỗ gây tai nạn.

“Ngay sau khi gây tai nạn, ông Huyện đến trình diện tại công an phường nằm gần nơi xảy ra tai nạn và công an TP Quy Nhơn đang làm việc với ông này. Ông Huyện  tỏ ra hoảng loạn, có nhiều lời khai khó hiểu khi cho rằng vụ tai nạn liên quan đến tâm linh.

Nhiều khả năng nguyên nhân vụ tai nạn có thể do ông Huyện đạp nhầm ga. Tuy nhiên, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ để kết luận nguyên nhân vụ tai nạn”- Thượng tá Long nói.  

Theo một nguồn tin khác, ông Nguyễn Đức Huyện đến viếng đám tang này khoảng 30 phút thì xảy ra tai nạn.

Bước đầu, ông Huyện khai vừa xe lên để chuẩn bị đi đưa tang thì vụ việc diễn ra. Ông Huyện đã lái ô tô nhiều năm nay.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Một người chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng trên cho hay phần lớn nạn nhân trong tai nạn là người của cơ sở dịch vụ tang lễ Văn Thử (TP Quy Nhơn). Khi chiếc xe Lexus bảy chỗ lao đến, 11 người trong đội nghi lễ đang thực hiện nghi lễ để đưa quan tài cụ ông ra xe tang.

“Lúc đó, 10 người trong đội tang lễ đang thực hiện nghi lễ ngồi nhảy cò trước nhà tang chủ trước khi vào đưa quan tài ra xe tang. Bất ngờ, chiếc xe Lexus bảy chỗ tông thẳng vào đội nghi lễ. Không ai kịp chạy thoát thân”- ông Nguyễn Thành Tấn, một người chứng kiến thuật lại.

Đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Còn theo ông Lê Văn Hậu (ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), lúc đầu chiếc xe Lexus đậu trên đường Lê Hồng Phong để chờ đi đưa tang.

Khi ông Huyện vừa lên xe thì chiếc xe lao vào đội nghi lễ rồi chạy tiếp vài trăm mét. “Khi thấy chiếc xe lao vào đám tang, nhiều người la hét, hoảng loạn bỏ chạy. Nhiều người kịp tháo chạy thoát thân chứ nếu không số người thương vong còn cao hơn”- ông Hậu kể.

Công an TP Quy Nhơn thông tin danh tính bốn nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn là ông Đỗ Minh Tuấn (42 tuổi), Nguyễn Văn Xuân (51 tuổi), Lương Văn Phú (40 tuổi), Châu Văn Mạnh (34 tuổi). Cả bốn đều ngụ ở TP Quy Nhơn và thành viên đội dịch vụ tang lễ Văn Thử.

Sáu người khác bị thương nặng chủ yếu chấn thương sọ não, gãy xương vai, tay, chân... đang được cấp cứu, chữa trị tại BV Đa khoa Bình Định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.