'Doanh nghiệp xử lý chất thải ở Cần Thơ còn đối phó'

(PLO)- Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đánh giá như vậy.

Chiều 9-5, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ về tình hình ban hành và thực hiện các chính sách, pháp luật quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn.

Đoàn công tác do ông Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, làm trưởng đoàn.

Ông Trần Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ chiều 9-5. Ảnh: CTV

Thay mặt đoàn công tác, ông Minh đánh giá cao nỗ lực của Cần Thơ trong xử lý rác thải sinh hoạt trong điều kiện công nghệ xử lý rác thải còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, theo ông Minh, đoàn đã khảo sát ba khu xử lý rác thải rắn tại các quận, huyện: Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ. Qua khảo sát, đoàn nhận thấy ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý chất thải rắn trong cộng đồng chưa cao, đặc biệt là các doanh nghiệp xử lý chất thải rắn còn né tránh, đối phó với các cơ quan chức năng bảo vệ môi trường. Từ đó dẫn đến tình trạng các khu xử lý rác thải của địa phương còn khá ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.

Đoàn đề nghị trong thời gian tới TP cần giải quyết di dời các bãi rác gây ô nhiễm môi trường triệt để và nhanh chóng hoàn thành xây dựng các bãi rác tập trung đạt tiêu chuẩn. Cạnh đó,  cần xúc tiến việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt để xử lý nguồn rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tăng cường công tác thu gom rác đô thị...

Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ chiều 9-5. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, thời gian qua việc xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ luôn được TP quan tâm, ưu tiên đầu tư.  Bước đầu TP đã có nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại các quận Thốt Nốt, Ô Môn và các huyện Cờ Đỏ và Thới Lai. Việc này giúp TP tiết kiệm được nguồn quỹ đất, giảm thiểu việc chôn lấp và xử lý các vấn đề phát sinh do chôn lấp...

Nhưng cũng theo UBND TP, công tác quy hoạch và xây dựng bãi chứa, xử lý rác của Cần Thơ chưa hoàn chỉnh. Công tác thu gom và xử lý rác trên toàn địa bàn chưa triệt để. Trong đó chất thải rắn sinh hoạt thông thường chưa được thu gom, phân loại tại nguồn; công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt đang sử dụng là chôn lấp và từng bước chuyển đổi qua công nghệ đốt…

Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết hiện TP đang gặp khó khăn, lúng túng trong việc kiểm soát chất lượng khí thải với công nghệ xử lý chất thải rắn bằng các lò đốt có thu hồi năng lượng. Cần Thơ đang tìm kiếm các giải pháp xử lý bằng các công nghệ tiên tiến khác nhằm đảm bảo tính bền vững, cũng như đảm bảo tốt về vấn đề môi trường…

TP Cần Thơ cũng kiến nghị trung ương quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn TP các vấn đề liên quan xử lý chất thải rắn như giới thiệu mô hình chung trong việc thu gom phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn có thể áp dụng. Cạnh đó, giới thiệu công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp; giới thiệu trực tiếp hoặc hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tài trợ, vốn ưu đãi của các tổ chức để phát triển lĩnh vực xử lý chất thải rắn trên địa bàn...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.