Doanh nghiệp tự ý triệt hạ rừng trồng phi lao ven biển để làm dự án

(PLO)- Hơn 1 ha rừng phi lao trồng ven biển ở Ninh Thuận của Nhà nước phải bán đấu giá nhưng đã bị doanh nghiệp tự ý cưa hạ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xử lý vi phạm đối với Công ty CP Ninh Chữ Bay do đã tự ý cưa hơn 1 ha rừng phi lao trồng ven biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị xử lý việc Công ty CP Ninh Chữ Bay tự ý cưa hạ rừng phi lao. Ảnh: H.H

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị xử lý việc Công ty CP Ninh Chữ Bay tự ý cưa hạ rừng phi lao. Ảnh: H.H

Theo hồ sơ, tháng 7-2021, UBND tỉnh Ninh Thuận có quyết định cho phép chuyển đổi rừng sang mục đích sử dụng khác để thực hiện dự án Ninh Chữ Sailing Bay tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải. Trong đó, có hơn 1 ha là rừng gỗ trồng đất cát (RTC), cụ thể là trồng cây phi lao.

Đến ngày 16-5-2022, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tổ chức bán đấu giá tài sản số lâm sản tại dự án theo phương án tận thu lâm sản.

Tuy nhiên, khi Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa giao Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Núi Chúa liên hệ để hướng dẫn công ty chuẩn bị hồ sơ để bán đấu giá thì số cây phi lao trên đã bị cưa hạ.

Những cây phi lao còn sót lại được chất đóng trong dự án. Ảnh: H.H

Những cây phi lao còn sót lại được chất đóng trong dự án. Ảnh: H.H

Công ty CP Ninh Chữ Bay lý giải việc tự ý cưa hạ 1 ha rừng phi lao là để thuận tiện cho các phương tiện vận tải chở vật tư ra vào, làm nhà cho cán bộ công nhân và mặt tập kết vật tư phục vụ thi công.

Điều đáng nói, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa không báo cáo việc 1 ha cây phi lao bị cưa hạ. Đến ngày 24-5, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận tổ chức kiểm tra tại dự án mới phát hiện sự việc. Cơ quan chức năng xác định thời gian rừng phi lao bị cưa hạ trong khoảng từ ngày 6-5-2022 đến ngày 16-5-2022.

Lúc này, số cây phi lao bị xếp đóng trong dự án đã bị mối mọt, hư hỏng, không còn chất lượng. Số khác được Công ty CP Ninh Chữ Bay tận dụng làm chống đỡ trong quá trình thi công.

Ngày 30-5, sáu ngày sau khi bị Sở NN&PTNT phát hiện tự ý hạ cây phi lao, Công ty này đã có văn bản đề nghị mua lại toàn bộ số lâm sản đã tự ý cưa hạ.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận, số lâm sản trên được xác định là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước phải bán đấu giá công khai theo quy định bằng phương thức “bán đấu giá cây đứng”. Sản lượng dự kiến khai thác hơn 31,6 m3 củi.

Để xử lý vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xử lý vi phạm của Công ty CP Ninh Chữ Bay kịp thời, chặt chẽ, phù hợp và hiệu quả.

Sau gần hai năm khởi công, dự án Sailing Bay vẫn như bãi đất trống. Ảnh: H.H

Sau gần hai năm khởi công, dự án Sailing Bay vẫn như bãi đất trống. Ảnh: H.H

Đồng thời, giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa kiểm tra hiện trạng, thu gom số lâm sản còn giá trị (nếu có) để tổ chức đấu giá theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan đến vụ việc tổ chức kiểm điểm theo quy định.

Dự án Sailing Bay được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp chủ trương đầu tư giai đoạn 1 có quy mô 51.000 m2 đất và hơn 57.000 m2 mặt biển. Dự án có quy mô tổ hợp khách sạn kết hợp căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch, khu vui chơi giải trí thương mại với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỉ đồng.

Dự án được khởi công vào cuối năm 2021, dự kiến đưa vào khai thác năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.