Doanh nghiệp tố bị hải quan làm khó

(PL)-  Tổng cục Hải quan áp thuế nhập khẩu nguyên liệu gạc của Tổng Công ty Danameco cao hơn cả thuế nhập khẩu gạc thành phẩm.

“Doanh nghiệp (DN) của tôi bị Tổng cục Hải quan gây khó dễ suốt sáu tháng qua khiến việc sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng” - bà Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, nói tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng với các DN sáng 24-6.

Gạc y tế bị áp thuế vải

Bà Trang cho hay Danameco được phép sản xuất loại băng gạc y tế theo chiến lược y tế quốc gia của Bộ Y tế. Tổng công ty phải thường xuyên nhập khẩu vật liệu dệt từ sợi bông còn ở dạng nguyên liệu. Loại nguyên liệu này chưa được quy định trong biểu thuế nhập khẩu.

“Vì vậy trong quá trình làm thủ tục nhập hàng, tổng công ty áp mã số 3005 (bông, gạc băng và các sản phẩm tương tự) và nhiều năm nay được Hải quan Đà Nẵng chấp thuận. Thậm chí chúng tôi còn được khen là DN thực hiện thuế, minh bạch tài chính tốt nhất. Tuy nhiên, mới đây sau khi kiểm tra (cuối năm 2015) thì Tổng cục Hải quan lại áp thuế nhập khẩu nguyên liệu gạc là vải, mã số 5208. Trong khi đó, vải khác với gạc về mặt bản chất, về tiêu chí và cả về hóa lý. Chúng tôi cãi thế nào họ cũng không chịu” - bà Trang bức xúc.

Với việc bị áp thuế nhập khẩu nguyên liệu là vải, mức thuế mà Danameco phải đóng là 12% (chứ không phải 7% như trước đây) và thuế GTGT là 10% chứ không phải 5% như trước. Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Danameco phải nộp bổ sung trên 7,9 tỉ đồng tiền thuế.

Bà Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch HĐQT Danameco, đang trình bày sự việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ảnh: L.PHI

Tổng cục Hải quan làm sai chính sách thuế

Đáng chú ý, mức thuế nhập khẩu nguyên liệu 12% mà Tổng cục Hải quan áp dụng đối với Danameco là cao hơn cả thuế nhập khẩu gạc thành phẩm, chỉ 8%. “Áp thuế nhập khẩu nguyên liệu cao hơn thành phẩm như thế thì bóp chết sản xuất. Người ta sẽ đi nhập gạc thành phẩm về bán cho khỏe chứ đi nhập nguyên liệu về sản xuất chi cho khổ” - bà Trang nói.

Không thuyết phục được Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Danameco đã gửi văn bản cầu cứu Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Sau đó, Vụ Pháp chế - Bộ Y tế có công văn trả lời việc Danameco áp mã số 3005 cho nguyên liệu làm gạc là phù hợp và “sản phẩm vải thông thường không có tính chất tương tự và không thể thay thế cho gạc y tế được”.

Trong văn bản gửi Tổng cục Hải quan ngày 25-1, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính cũng cho rằng: “Áp thuế nhập nguyên liệu 12% cao hơn thuế nhập khẩu thành phẩm 8% là trái với nguyên tắc xây dựng chính sách thuế, không khuyến khích DN sản xuất mà chuyển sang nhập khẩu”.

Ông Nguyễn Tiến Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan TP Đà Nẵng, thừa nhận những bức xúc của Danameco là có cơ sở. Tổng cục Hải quan cũng đã nhận thấy những bất cập mà Danameco nêu nên tới đây sẽ sửa đổi lại về biểu thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gạc nói trên. “Nếu không chấp nhận kết luận của Thanh tra Tổng cục Hải quan, DN có thể khởi kiện ra tòa” - ông Thọ nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, lập tức chỉ đạo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Cục Thuế TP nghiên cứu, làm việc với Tổng cục Hải quan để tìm hướng giải quyết cho DN. “Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội ra Quốc hội chất vấn vấn đề này để bảo vệ quyền lợi cho DN” - ông Thơ nói thêm.

Ông Thơ cũng cho rằng đây là biểu hiện của việc làm khó DN. “Thuế nguyên liệu mà cao hơn thuế thành phẩm thì thật khó hiểu. Sắp tới họp với Chính phủ, vấn đề này cần được nêu ra để hỗ trợ DN” - ông Thơ nói.

Những sai sót chính sách thuế như vậy trước sau gì thì cũng phải sửa chữa, thay đổi. Tuy nhiên, đã sáu tháng trôi qua mà Tổng cục Hải quan chưa giải quyết được cho DN là quá chậm.

Ông HUỲNH ĐỨC THƠ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.