Doanh nghiệp nước ngoài hiến kế giúp TP.HCM phát triển

(PLO)- Đại diện các doanh nghiệp nước ngoài kiến nghị TP.HCM cần đầu tư hạ tầng giao thông để thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện các dịch vụ du lịch, thủ tục hành chính. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2, UBND TP.HCM tổ chức toạ đàm với Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) nước ngoài.

Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và 25 lãnh đạo sở ban ngành và Hiệp hội DN nước ngoài trên địa bàn TP.

Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đầu tư hạ tầng giao thông để thúc đẩy tăng trưởng

Ông John Rockhold, Giám đốc điều hành Hiệp hội DN Hoa Kỳ Việt Nam (AmCham) tại TP.HCM nhận định, muốn nâng cao môi trường đầu tư, yếu tố quan trọng nhất là pháp lý phải công bằng, minh bạch; coi trọng đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, quá trình phê duyệt thủ tục hồ sơ nhanh chóng là yếu tố then chốt.

Đại diện AmCham khuyến khích TP tập trung hơn về chất lượng không khí; kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn; mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đồng thời, hỗ trợ chuỗi cung ứng và sản xuất giá trị cao để duy trì tính cạnh tranh, có chính sách thúc đẩy nội địa hóa chuỗi cung ứng và khuyến khích đầu tư công nghệ cao.

Ông John Rockhold cũng nhấn mạnh, TP cần có giải pháp đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bởi hạ tầng giao thông vận tải là một điểm nghẽn đáng kể, đặc biệt là trong sản xuất và du lịch tại TP.HCM.

“Chúng tôi coi trọng các kế hoạch đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở miền Nam. Giao thông kết nối từ Bình Dương và Đồng Nai ở phía Bắc đến Bà Rịa - Vũng Tàu ở phía Nam, thông qua các đường cao tốc đến sân bay Long Thành mới, cảng Cát Lái và cảng biển trung tâm logistics Cái Mép để các khu công nghiệp tiếp cận dễ dàng, không ùn tắc” - Đại diện AmCham nói và kiến nghị cần đẩy nhanh kế hoạch này để thúc đẩy liên kết các khu kinh tế.

Cải thiện các dịch vụ du lịch

Nêu ý kiến tại tọa đàm, ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nhìn nhận du lịch là một ngành then chốt để phát triển kinh tế TP.HCM. Vì vậy, TP cần đề xuất chính sách miễn thị thực 30 ngày và áp chế độ này cho tất cả công dân thuộc quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU).

Ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nêu ý kiến tại toạ đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nêu ý kiến tại toạ đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Alain nêu thực tế, nhiều du khách châu Âu đã có trải nghiệm không tốt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đơn cử, trước giờ bay, du khách phải xếp hàng chờ lâu, không được ưu tiên và không có làn riêng cho vé hạng thương gia,... “Điều này đang cản trở việc thu hút du khách đến TP.HCM” - ông Alain khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Alain phản ánh nhiều chuyên gia nước ngoài đang gặp khó trong việc xin giấy phép lao động tại TP. “Nhiều công đoạn phức tạp và quá nhiều giấy tờ phải làm. Đơn giản hoá thủ tục này sẽ tạo điều kiện và thu hút các chuyên gia nước ngoài, người lao động chất lượng cao đến chung tay phát triển TP” - ông Alain chia sẻ.

Đại diện EuroCham khuyến nghị TP.HCM nên tận dụng các phát triển của công nghệ số vào các thủ tục hành chính như chữ ký số, văn bản số, các hợp đồng, đơn hàng mua bán,...

TP.HCM sẽ cải thiện môi trường đầu tư và hạ tầng giao thông

Trả lời kiến nghị của các đại diện DN nước ngoài, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ TP sẽ tiếp thu các ý kiến và sớm triển khai, khắc phục ngay trong năm 2023.

Trong giai đoạn tới, TP.HCM sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời các DN. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời các DN. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Phan Văn Mãi, trong dài hạn, TP.HCM sẽ đầu tư 50% kinh phí ngân sách cho các dự án giao thông, trong ngắn hạn năm 2023 là 70%.

Ông cũng thông tin Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về cơ chế chính sách đột phá phát triển cho TP.HCM, nếu như được, TP sẽ đẩy nhanh phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng sớm.

Người đứng đầu chính quyền TP cho biết thêm, dự thảo Nghị quyết mới đã chỉ rõ định hướng những mục tiêu, chỉ tiêu và trọng tâm phát triển TP.HCM.

Trong đó sẽ có cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đô thị, các ngành lĩnh vực thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt là cơ chế phân cấp, phân quyền để TP.HCM chủ động hơn trong việc giải quyết thủ tục để làm sao khơi được hết tiềm năng, nguồn lực của TP.

“Trong đó chúng tôi đánh giá nguồn lực ngoài ngân sách, nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài là rất quan trọng” - ông khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.