Doanh nghiệp muốn xử tranh chấp tại khách sạn 5 sao

(PL)- Chiều 8-12, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức tọa đàm “Luật sư và VIAC” nhằm lắng nghe các góp ý của luật sư để hoàn thiện hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Tại đây, các luật sư góp ý VIAC có thể linh hoạt trong việc bố trí địa điểm phiên xử theo yêu cầu của các bên tranh chấp. Bởi thực tế, nhiều doanh nghiệp muốn địa điểm xử là khách sạn năm sao chứ không muốn vào một phòng họp cố định.

Nhiều luật sư cũng cho rằng VIAC nên thực hiện chắt lọc danh sách trọng tài viên hằng năm để nâng cao uy tín của mình. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Trung Nam, Công ty EPLegal, cho rằng việc sàng lọc, loại bỏ trọng tài viên sẽ không khả thi. Thay vào đó VIAC có thể đào tạo, bồi dưỡng thêm cho trọng tài viên hiện hữu của mình, nhất là các trọng tài viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm xét xử trọng tài. Ngoài ra, có thể tham khảo mô hình trọng tài viên tập sự như các trung tâm trọng tài ở nước ngoài đang áp dụng.

Ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch VIAC, cho biết lắng nghe tất cả góp ý của các luật sư để hoàn thiện hơn nữa hoạt động của VIAC, đúng phương châm “thân thiện, minh bạch, hiệu quả” của VIAC. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã nhận giải quyết khoảng 150 vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.