Doanh nghiệp khát nguồn nhân lực chất lượng từ ngành Quản lý công

(PLO)- Các doanh nghiệp mong muốn chương trình đào tạo ngành Quản lý công phù hợp thực tế để sinh viên ra trường có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị giữa khoa với các cơ quan, doanh nghiệp năm học 2022-2023.

Tham dự buổi lễ có TS Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng khoa Chính trị - Hành chính; TS Trần Thế Lưu, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa Chính trị - Hành chính… Ngoài ra còn có đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên khoa Chính trị - Hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, TS Phạm Huỳnh Minh Hùng cho hay, Khoa Chính trị - Hành chính được thành lập vào tháng 3-2019 đến nay, là đơn vị trực thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM có chức năng đào tạo đại học chính quy từ năm học 2021-2022.

TS Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng khoa Chính trị - Hành chính nói về chất lượng sinh viên ngành Quản lý công. Ảnh: NGUYỄN YÊN

TS Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng khoa Chính trị - Hành chính nói về chất lượng sinh viên ngành Quản lý công. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo ông Hùng, mô hình kết hợp giữa các trường đại học và các doanh nghệp là một mô hình phổ biến. Tại khoa Chính trị - Hành chính, việc kết hợp với các doanh nghiệp, địa phương nhằm mục đích gắn kết trao đổi và sẻ chia trong các hoạt động giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

TS Phạm Huỳnh Minh Hùng cũng cho hay, việc đào tạo sinh viên, tuyển sinh đào tạo chính quy ngành Quản lý công được xem là sứ mệnh trong việc xây dựng hệ thống đào tạo cử nhân chất lượng. Việc đào tạo cũng được ưu tiên hướng đến chất lượng. “Năm học 2022-2023, khoa có mức thu học phí được xem là thấp hàng đầu trên cả nước, rơi vào 12,5 triệu đồng/ sinh viên/ năm học. Học phí thấp tạo điều kiện cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện”, TS Hùng cho biết.

Công ty Becamex Bình Dương cam kết hỗ trợ sinh viên trong kiến tập, thực tập. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Công ty Becamex Bình Dương cam kết hỗ trợ sinh viên trong kiến tập, thực tập. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Tu Mi (Công ty TNHH Vàng Mi Hồng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Quận Bình Thạnh, TP.HCM) đề nghị cần tiếp tục phát huy sự kết nối giữa doanh nghiệp với khoa Chính trị - Hành chính nhằm liên tục đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để làm việc tại các doanh nghiệp. Ông mong muốn, sự kết nối giữa các trường đại học với khối doanh nghiệp sẽ giúp các sinh viên có môi trường học tập tốt hơn.

Đồng quan điểm, TS Lê Dương Lâm, Founder and CEO Công ty Crowd Biz, đề nghị trong thời gian tới, các doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ cho các sinh viên của khoa trong phát triển nghề nghiệp.

Ông Đỗ Quang Ngôn, Chủ tịch HĐQT Công ty phát triển hạ tầng kỹ thuật cũng bày tỏ sự mong muốn chương trình đào tạo phù hợp thực tế để sinh viên ra trường có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp. Ông Ngôn khẳng định, các sinh viên nếu có nhu cầu thực tập sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ, vận dụng kiến thức được đào tạo.

Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc trường Đại học Quốc gia TP.HCM được thành lập 3-2019 trên nền tảng đơn vị cũ là Trung tâm lý luận chính trị. Trung tâm lý luận chính trị thành lập 2009 với chức năng tập trung vào đảm nhiệm công tác đào tạo giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên trong hệ thống ĐHQG TP.HCM.

Đến 3-2019, Giám đốc ĐHQG TP.HCM ra quyết định thành lập khoa Chính trị - Hành chính với nhiệm vụ triển khai mở ngành, tuyển sinh đào tạo chính quy ngành Quản lý công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.