Doanh nghiệp FDI tạo việc làm nhiều hơn doanh nghiệp trong nước

“Về tổng thể, các công ty nước ngoài (FDI) được nhận ưu đãi có hiệu quả hoạt động tốt hơn các công ty trong nước. Doanh nghiệp (DN) FDI có xu hướng tuyển dụng nhiều người lao động hơn và năng suất lao động cũng như cường độ vốn cao hơn các DN trong nước…”.

Đó là những phát hiện chính từ nghiên cứu điều tra công nghiệp Việt Nam được ông Brian Potelli, cán bộ tư vấn kỹ thuật của Tổ chức Phát triển công nghiệp LHQ (UNIDO), cho biết tại hội thảo Ưu đãi đầu tư với hiệu quả hoạt động DN do Bộ KH&ĐT tổ chức sáng 26-6.

So sánh giữa các địa phương, ông Brian Potelli cho biết TP.HCM không có sự khác biệt lớn nào giữa DN FDI được ưu đãi và không được ưu đãi. Song DN FDI vẫn hoạt động hiệu quả và tạo việc làm nhiều hơn DN trong nước. Tại Hà Nội và Bình Dương lại có sự khác biệt so với TP.HCM, DN FDI được ưu đãi tạo nhiều việc làm hơn so với DN FDI không được ưu đãi và DN trong nước. “Ưu đãi tài chính có thể và vẫn đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư FDI. Tuy nhiên, các ưu đãi này chỉ đóng vai trò bổ sung chứ không phải là một nhân tố cần thiết trong tiến trình thu hút đầu tư. Còn ưu đãi về thuế có tính chất quyết định hơn và có xu hướng cải thiện tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư FDI” - ông Brian Potelli nói.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng Việt Nam cần tích cực cải cách phát triển hạ tầng, nâng cao nguồn nhân lực để thu hút đầu tư hơn là đưa ra các chính sách ưu đãi về thuế, tài chính, tiếp cận đất đai. “Điều quan trọng là cần có những chính sách bình đẳng giữa các loại hình DN thay vì chính sách ưu đãi dễ gây méo mó và khó kiểm soát như hiện nay” - ông Doanh nhấn mạnh. PGS Phạm Lợi - ĐH Kinh tế quốc dân cũng cho rằng thu hút FDI không nên ưu đãi nhiều về thuế, đất mà cần ưu đãi về thể chế. Đó là tạo ra môi trường minh bạch hóa và cơ chế gia nhập thị trường thông thoáng.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.