Doanh nghiệp “chết không được chôn” vì Luật Phá sản

Ngày 7-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành liên quan về dự thảo Luật Phá sản sửa đổi.
Góp ý cho dự thảo, đại diện TAND TP Đà Nẵng cho biết từ năm 2004 đến nay TAND TP chỉ mới thụ lý 10 vụ doanh nghiệp tuyên bố phá sản nhưng làm mãi vẫn không xong. Luật sư Lê Xuân Hạt, Phó đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, cho rằng Luật Phá sản hiện hành chưa đi vào cuộc sống. Doanh nghiệp “chết không được chôn” là do luật còn nhiều điểm chung chung, rối rắm, các định chế chưa cụ thể và còn ràng buộc quá nhiều thủ tục.

“Luật quy định các doanh nghiệp không thanh toán được các khoản nợ đến hạn từ 200 triệu đồng trở lên trong thời gian ba tháng kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu thì làm thủ tục phá sản. Cái này chưa hợp lý lắm. Số tiền quy định nợ 200 triệu đồng để một doanh nghiệp phá sản là quá nhỏ và việc quy định thời hạn ba tháng cũng quá ngắn để khẳng định là doanh nghiệp đó không còn khả năng trả nợ” - luật sư Hạt nói.

Các đại biểu cho rằng luật cũng chưa có quy định rõ ràng về cơ chế phục hồi cho doanh nghiệp sau một thời gian phá sản. Về chế định quản tài viên quy định trong luật nếu đưa vào thực tiễn sẽ rất khó thực hiện.

Góp ý cho dự thảo Luật Phá sản sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị Luật Phá sản sửa đổi lần này phải cho viện kiểm sát quyền kháng nghị trong các vụ phá sản. Cần phải bổ sung các chi tiết để làm chặt chẽ và tránh việc các doanh nghiệp vừa tuyên bố phá sản nhưng lại nhân cơ hội tẩu tán tài sản, xù nợ. Luật cũng cần có những quy định cụ thể trong việc xử lý, thu hồi nợ của doanh nghiệp nước ngoài nợ tiền của doanh nghiệp phá sản trong nước.

Ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho biết dự thảo này sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 7 của QH dự kiến tổ chức vào ngày 20-5. “Việc tiếp thu sửa luật lần này là vì luật hiện hành đã có nhiều bất cập, nhiêu khê nên Ủy ban Thường vụ QH mới đề nghị các cơ quan liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý để luật được hoàn thiện hơn. Trên thực tế có những vụ thi hành án phá sản kéo dài lê thê từ năm này qua năm khác mà vẫn không thể giải quyết được. Luật Phá sản đã có nhưng doanh nghiệp “chết” vẫn khó làm thủ tục để “chôn” được” - ông Nghĩa nói.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.