Doanh nghiệp Cần Thơ kiến nghị để đò ngang liên tỉnh hoạt động

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết việc đò, phà ngang không hoạt động, quãng đường đi làm của công nhân dài hơn nên họ ở nhà.

Ngày 8-4, ông Lư Thành Đồng, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp (BQL KCX&CN) Cần Thơ, cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi UBND và Sở GTVT TP Cần Thơ thống kê tình hình lao động có nhu cầu sử dụng bến khách ngang sông.

Bến đò Rạch Nọc tạm dừng hoạt động theo thông báo của Sở GTVT TP Cần Thơ khiến con đường đi làm của các công nhân xa hơn. Ảnh: CHÂU ANH

Thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 1.600 lao động của 24 doanh nghiệp thuộc KCX&CN Cần Thơ có nhu cầu sử dụng các bến ngang sông để đi làm.

Cụ thể, các bến đò, phà ngang mà công nhân, người lao động các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang sử dụng để đến nơi làm việc là bến phà Cồn Khương, Trà Nóc, Rạch Nọc, bà Đồng, Bình Minh; bến đò Tân Bình, Xẻo Lá, Cô Bắc, Mười Thước.

Theo văn bản của BQL KCX&CN Cần Thơ, lãnh đạo Công ty CP May Meko bày tỏ sự khó khăn khi Sở GTVT TP cấm đò ngang hoạt động, chỉ ưu tiên 3 đối tượng là người đi công vụ, đi mua nhu yếu phẩm, thực phẩm và đi cấp cứu.

Theo công ty, do đơn vị sản xuất theo dây chuyền, mỗi lao động là một mắt xích quan trọng. Vì vậy khi phà ngang sông tạm ngưng hoạt động, công nhân, người lao động không thể đến công ty làm việc được, nếu phải đi vòng cầu Cần Thơ thì quá xa và mất khá nhiều thời gian vì đoạn đường đi làm sẽ là 50-70 km nên họ chấp nhận ở nhà, không đến công ty làm việc.

“Cùng lúc vắng nhiều lao động, công ty không có nhân lực thay thế, công ty vừa mất sản lượng vừa không đảm bảo được lịch xuất hàng, nguy cơ khách hàng hủy đơn hàng trong khi ba thị trường chính của công ty là châu Âu, Mỹ, Nhật đang yêu cầu xuất hàng gấp, gây thiệt hại nặng nề cho công ty” - đại diện Công ty May Meko nêu khó khăn.

Bến đò Bình Minh cũng dừng hoạt động theo thông báo của ngành chức năng. Do đò, phà ngang sông không chạy, nhiều công nhân chấp nhận ở nhà. Ảnh: CHÂU ANH

Lãnh đạo Công ty May Meko kiến nghị Sở GTVT TP cho phép các bến đò, phà ngang sông được hoạt động, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động vượt qua khó khăn trong thời gian dài do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

“Công ty đề xuất công nhân viên có thể xuất trình thẻ nhân viên khi lên phà và chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách phù hợp” - đại diện Công ty May Meko cam kết.

Cùng khó khăn do thiếu công nhân làm việc vì đò ngang không chạy, lãnh đạo Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam (Chi nhánh sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản) đề nghị cho các bến đò ngang sông hoạt động lại để người lao động đi lại thuận tiện, buổi sáng từ 5-8 giờ, buổi chiều từ 17-19 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.