Đoàn nghị sĩ lưỡng viện Hoa Kỳ sắp thăm Việt Nam

(PLO)- Hai thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác chiến lược sẽ cùng đoàn lưỡng viện Hoa Kỳ thăm nước ta cuối tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai thượng nghị sĩ Mỹ Jeff Merkley, Chris Van Hollen, những người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ hợp tác với ASEAN sẽ cùng với các đại biểu Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ thăm Việt Nam trong những ngày tới.

Thượng Nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley

Thượng Nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley. Ảnh: Getty Images

Trước thềm chuyến thăm, hôm 3-4, hai ông đã đưa ra một nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với ASEAN.

"Mối quan hệ chặt chẽ của Mỹ với các đối tác ASEAN đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề đối ngoại của chúng tôi, cũng như các ưu tiên chung của chúng tôi về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định khu vực, giải pháp khí hậu...

Với tư cách là Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại về Đông Á và Thái Bình Dương, tôi cam kết tiếp tục tăng cường các mối quan hệ đối tác này" - thượng nghị sĩ Van Hollen chia sẻ về nghị quyết.

Được giới thiệu trên trang web của ông Van Hollen, nghị quyết có đoạn nhấn mạnh "ủng hộ với việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược" và "kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2013 - 2023)".

Còn trên trang web của thượng nghị sĩ Jeff Merkley, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, người dẫn đầu đoàn công tác của các nghị sĩ lưỡng viện Mỹ cho biết Việt Nam là một trong hai điểm đến ASEAN của đoàn. Quốc gia thứ hai mà đoàn dừng chân là Indonesia, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2023.

Đoàn sẽ có hơn 35 cuộc gặp với các quan chức, lãnh đạo ASEAN và một số tổ chức khác.

Cùng với hai thượng nghị sĩ còn có ba đại biểu Hạ viện Hoa Kỳ, gồm Pramila Jayapal, Lloyd Doggett, Ilhan Omar.

"Việt Nam và Indonesia là những đối tác quan trọng của Mỹ, và chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể giải quyết những thách thức nhiều mặt của thế kỷ này" - thượng nghị sĩ Merkley đến từ bang Oregon nói.

Ông Merkley khẳng định chuyến đi sẽ là cơ hội để củng cố không chỉ mối quan hệ giữa Chính phủ hai nước mà còn giữa người dân hai nước.

Tại Việt Nam, phái đoàn sẽ xem xét cách thức khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có các dự án xử lý chất độc dioxin, rà phá bom mìn, tìm kiếm các binh sĩ mất tích của cả Việt Nam và Mỹ.

Để hiểu rõ hơn tác động của biến đổi khí hậu đến các cộng đồng và hệ sinh thái địa phương, phái đoàn cũng sẽ đến thăm một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long.

Thượng nghị sĩ Merkley có mối quan tâm đặc biệt đến các nước ASEAN. Cùng thượng nghị sĩ Dan Sullivan của Alaska, ông từng đưa ra một nghị quyết lưỡng đảng nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường, sinh kế của người dân các nước sống dọc theo sông Mekong.

Đặt trong chuỗi hoạt động vào dịp 10 năm Việt - Mỹ xác lập quan hệ đối tác toàn diện, hai tuần trước, một đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đông đảo nhất từ trước tới nay đã đến Việt Nam trao đổi, tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Sau đó một tuần, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, khẳng định sự tin cậy chính trị giữa hai quốc gia hai bên bờ Thái Bình Dương. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhắc lại lời mời thăm cấp cao lẫn nhau. Cả hai vui vẻ nhận lời và giao các cơ quan liên quan thu xếp vào thời gian phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.