Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Tấn Phát

(PLO)- Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cụ Huỳnh Tấn Phát nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-2, tại Nghĩa trang TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và TP.HCM đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Tấn Phát.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và TP.HCM đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: VÕ THƠ

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và TP.HCM đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: VÕ THƠ

Tham dự cùng đoàn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ…cùng nhiều nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo cùng đến dâng hương, dâng hoa.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng Đoàn lãnh đạo dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh VÕ THƠ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng Đoàn lãnh đạo dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh VÕ THƠ

Trước vào lễ viếng, đoàn đại biểu đã dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, Đoàn đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm trước khu mộ cụ Huỳnh Tấn Phát.

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm trước khu mộ cụ Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: VÕ THƠ

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm trước khu mộ cụ Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: VÕ THƠ

Cụ Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15-2-1913, tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Bến Tre). Ông là một kiến trúc sư tài ba, một nhà nhà trí thức, nhà cách mạng giàu nhiệt huyết.

Trước khi trở thành nhà cách mạng, cụ Huỳnh Tấn Phát là một Kiến trúc sư nổi tiếng, từng đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế khu trung tâm Hội chợ triển lãm Đông Dương từ những năm 40 của thế kỷ trước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thắp hương trước phần mộ cụ Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: VÕ THƠ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thắp hương trước phần mộ cụ Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: VÕ THƠ

Các biệt thự do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế trước năm 1943 ở Sài Gòn đến nay vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính phù hợp với khí hậu nóng, ẩm phương nam. Một số biệt thự vẫn còn đến ngày nay như Biệt thự số 7 Lê Duẩn, biệt thự số 151 Nguyễn Đình Chiểu, biệt thự số 6 Nguyễn Huy Lượng...

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát từng giữ các chức vụ quan trọng như Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6-6-1969) cho đến ngày thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thắp hương tưởng nhớ nhà tri thức, kiến trúc sư tài ba. Ảnh: VÕ THƠ
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thắp hương tưởng nhớ nhà tri thức, kiến trúc sư tài ba. Ảnh: VÕ THƠ

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Năm 1983, ông làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông là đại biểu Quốc hội nhiều khóa.

Nhiều nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo cùng đến dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh cụ Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: VÕ THƠ
Nhiều nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo cùng đến dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh cụ Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: VÕ THƠ

Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau nhưng dù ở cương vị nào ông vẫn luôn là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực cống hiến trí tuệ, sức lực cho Đảng và nhân dân xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Ông mất ngày 30-9-1989 tại TP.HCM thọ 76 tuổi. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi đảng; Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.