Đoàn kỵ binh Bộ Công an: Ngựa hay, người cưỡi giỏi

(PLO)- Đoàn ngựa của lực lượng kỵ binh Bộ Công an đã thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sinh trưởng tốt và thuần hóa các bài tập nghiệp vụ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, kiểm tra tại Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra lực lượng kỵ binh. Ảnh: BCA

Theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác tổ chức vận chuyển, tiếp nhận ngựa; xây dựng đề án; đảm bảo cơ sở doanh trại (tạm thời) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ triển khai Đoàn CSCĐ Kỵ binh.

Mặc dù trong thời gian triển khai ngắn, gặp rất nhiều khó khăn nhưng Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, hoàn thiện Đề án thành lập Đoàn CSCĐ Kỵ binh. Đến nay, đàn ngựa của Đoàn CSCĐ Kỵ binh đã thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sinh trưởng tốt, thuần hóa các bài tập nghiệp vụ...

Kỵ binh thực hiện các bài thao luyện. Ảnh: BCA

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ trình diễn các bài thao luyện trong sử dụng kỵ binh và chó nghiệp vụ.

Các bài thao luyện như kỵ binh đi đội hình tuần tra, kiểm soát, vận chuyển hàng hóa, quân trang, quân dụng, vượt địa hình, cứu nạn, cứu hộ; phục vụ lực lượng CSCĐ giải tán đám đông, cưỡi ngựa bắn súng, cưỡi ngựa truy đuổi đối tượng; chó nghiệp vụ vượt địa hình, vòng lửa, truy bắt đối tượng, đánh hơi ma túy...

Đại tướng Tô Lâm biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực Đoàn CSCĐ Kỵ binh đạt được thời gian qua; đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ thời gian tới tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, doanh trại và nhất là đội ngũ cán bộ chuyên môn để các đơn vị sử dụng động vật nghiệp vụ hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sắp tới, kỵ binh sẽ tổ chức ra quân uần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại một số địa bàn trọng điểm. Ảnh: BCA

Cùng với đó, Bộ trưởng Công an yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, tìm tòi tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước, nhất là kinh nghiệm của các quốc gia có truyền thống trong sử dụng kỵ binh, chó nghiệp vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cũng như tài liệu huấn luyện, sử dụng kỵ binh, chó nghiệp vụ phù hợp với đặc thù công tác và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ động tham mưu, đề xuất phương án triển khai lực lượng CSCĐ Kỵ binh ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại một số địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị và thể thao quan trọng, cũng như phát triển về du lịch vào thời gian tới.

Mục tiêu là vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, vừa thu hút du khách trong nước và quốc tế, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân gần gũi, thân thiện...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.