Đoàn kiểm tra Trung ương công bố quyết định kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre

(PLO)- Trưởng Đoàn kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ kiểm tra theo kế hoạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2, tại tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra 1914 Trung ương đã chủ trì hội nghị công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.

Công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre
Ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra 1914 Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Lê Văn Lợi - Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Đoàn Thường trực thay mặt đoàn thông qua nội dung kiểm tra, gồm: Việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kết luận số 121-KL/TW ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới.

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW ngày 18-1-2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, phát biểu sẽ nghiêm túc chấp hành kế hoạch số 26 ngày 14-2-2025 của Bộ Chính trị, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của của đoàn kiểm tra.

Sau khi tỉnh nhận quyết định và kế hoạch của đoàn kiểm tra đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan chuẩn bị báo cáo theo 4 nội dung đoàn kiểm tra yêu cầu. Dự kiến ngày 25-2-2025 họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Đồng thời, gởi các Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy để tự kiểm tra báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện đại hội Đảng các cấp, bà Hồ Thị Hoàng Yến cho biết Bến Tre chọn Mỏ Cày Nam làm điểm tổ chức đại hội. Tiến độ văn kiện, nhân sự đại hội đã cơ bản hoàn thành các bước.

Tỉnh ủy cũng đã tổ chức triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 121-KL/TW ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới…

Ban-Thuong-vu (2).JPG
Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch.

Xây dựng báo cáo tự kiểm tra và chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị được Đoàn đến kiểm tra trực tiếp xây dựng báo cáo tự kiểm tra bám sát đề cương gợi ý của Trung ương, đánh giá từng nội dung sát đúng với tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung kiểm tra, trên tinh thần khách quan, không tô hồng thành tích; không né tránh hạn chế, khuyết điểm; báo cáo Trung ương những cách làm hay, sáng tạo cần phát huy, vấn đề đang khó khăn, vướng mắc, những việc làm còn chậm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ. Chỉ đạo triển khai nội dung kiểm tra đến các đơn vị được chọn kiểm tra trực tiếp.

Đồng thời, tỉnh Bến Tre phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.